| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam hỗ trợ Cuba tăng cường tính tự chủ trong sản xuất lương thực

Thứ Hai 23/09/2024 , 13:55 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT đề xuất Bộ Nông nghiệp Cuba tái thiết hệ thống tổ chức sản xuất, đồng thời mở rộng các dịch vụ cung ứng vật tư như giống, phân bón và nhiên liệu.

Buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Nông nghiệp Cuba tại thủ đô Havana. Ảnh: ICD.

Buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Nông nghiệp Cuba tại thủ đô Havana. Ảnh: ICD.

Ngày 22/9 (giờ địa phương) tại thủ đô Havana, Cuba, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã có buổi hội đàm với ông Ydael Pérez Brito - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba.

Mở đầu cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chuyển lời chào và hỏi thăm từ Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đến đoàn Bộ Nông nghiệp Cuba.

Cuba, với dân số hơn 11 triệu người, có nhu cầu tiêu thụ khoảng 700.000 tấn gạo mỗi năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2009 - 2022, diện tích trồng lúa của Cuba chỉ đạt trung bình khoảng 135.000ha mỗi năm, với sản lượng khoảng 290.000 tấn gạo, đáp ứng chưa đến 50% nhu cầu gạo trong nước.

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hợp tác phát triển, viện trợ và thương mại lương thực nhằm hỗ trợ Cuba trong việc tự chủ sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực. Bộ NN-PTNT được Chính phủ giao thực hiện dự án hợp tác phát triển lúa gạo tại Cuba, hiện đã qua 5 giai đoạn, với trọng điểm đầu tư ở giai đoạn 4 (2010 - 2015) và hiện đang triển khai giai đoạn 5.

Nhờ sự hợp tác này, mô hình thí điểm tại nước bạn đã đạt năng suất cao nhất lên tới 7 - 8 tấn/ha. Nông nghiệp Cuba cũng đã cải thiện đáng kể hạ tầng thủy lợi, chủ động nước tưới để mở rộng diện tích trồng lúa hai vụ mỗi năm. Đồng thời, các hỗ trợ về máy móc, thiết bị sản xuất, giống lúa, nâng cao năng lực đào tạo và khuyến nông đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Cuba có lợi thế về tài nguyên đất đai màu mỡ và hệ thống tưới tiêu phát triển. Ảnh minh họa.

Cuba có lợi thế về tài nguyên đất đai màu mỡ và hệ thống tưới tiêu phát triển. Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Ydael Pérez Brito cảm ơn Việt Nam đã tích cực hỗ trợ nông nghiệp Cuba tăng trưởng, cũng như cung cấp lương thực cho nhân dân Cuba. Tuy nhiên, Bộ trưởng chia sẻ khó khăn của Cuba là thiếu vật tư, thiếu phụ tùng cho máy móc nên năng suất lúa trung bình còn thấp. 

Trao đổi với phía bạn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, đã đến lúc cần thay đổi hình thức hợp tác để phát triển bền vững hơn, giúp nước bạn giảm lệ thuộc vào nhập khẩu và viện trợ. 

“Thực tế cho thấy, với điều kiện tự nhiên và đất đai màu mỡ, Cuba hoàn toàn có tiềm năng sản xuất lương thực tại chỗ. Để cải thiện năng lực sản xuất, chúng tôi đề xuất phía bạn tái thiết hệ thống tổ chức sản xuất, đồng thời mở rộng các dịch vụ cung ứng vật tư như giống, phân bón và nhiên liệu. Điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp vào chuỗi sản xuất lúa gạo”, Thứ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito (thứ ba từ phải sang) và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ hai từ trái sang) thăm thực địa ruộng lúa ở Cuba. Ảnh: ICD.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito (thứ ba từ phải sang) và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ hai từ trái sang) thăm thực địa ruộng lúa ở Cuba. Ảnh: ICD.

Chính phủ hai nước đang thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi sản xuất lúa gạo tại Cuba. Phương án hợp tác này sẽ giúp nước bạn nhanh chóng tăng cường nguồn cung lương thực tại chỗ, giảm chi phí nhập khẩu và nâng cao chất lượng gạo. Việc tổ chức sản xuất theo mô hình doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng suất mà còn cải thiện thu nhập cho công nhân, đồng thời khuyến khích sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Cuba.

Xem thêm
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát

Trong điều kiện còn nhiều hạn chế, bất cập, vượt qua những khó khăn, thách thức lớn trong phòng chống thiên tai, bão lũ, chúng ta càng nhận thấy rõ những yếu tố mang tính nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của đất nước được phát huy mạnh mẽ...

Mất 855 tỷ nhưng không có chính sách hỗ trợ làng hoa Văn Giang: [Bài 2] Lũ cuốn cả cơ nghiệp

Thời điểm này, đáng ra vườn lan Thịnh Huyền phải ngan ngát hương đưa thì lại chỉ ngửi thấy mùi thối rữa của những giò lan đang kỳ phân hủy.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai tại Cao Bằng

Cao Bằng Ngày 22/9, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đến hiện trường, động viên, tặng quà, kiểm tra việc xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng bị sạt lở ở tỉnh Cao Bằng.