| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam lên lịch giao hữu với Nigeria

Thứ Tư 12/06/2019 , 07:10 (GMT+7)

Sau những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua, thầy trò Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ chạm trán với đội bóng hàng đầu châu Phi.

nigeri163121881
Nigeria tại vòng chung kết World Cup 2018.

Thông tin về lịch thi đấu giao hữu được Chủ tịch VFF, Lê Khánh Hải và Đại sứ Nigeria, Francis Efeduma bàn bạc trong buổi gặp tại Hà Nội. Ý kiến được đưa ra bởi ông Efeduma và lãnh đạo VFF vui vẻ nhận lời. Chủ tịch Hải cũng cho biết, sẽ chỉ đạo các phòng ban để sớm ấn định lịch thi đấu giữa hai đội.

Nigeria là đội bóng hàng đầu châu Phi và hiện sở hữu nhiều ngôi sao chơi bóng ở Ngoại hạng Anh như Alex Iwobi (Arsenal), Wilfred Ndidi, Kelechi Iheanacho (Leicester City) hay Victor Moses (Chelsea). Đội bóng có biệt danh “Đại bàng xanh” từng 6 lần dự World Cup, trong đó có vòng chung kết vừa được tổ chức tại Nga năm 2018.

Dù không còn là số một ở lục địa đen, Nigeria được xem là đất nước đi đầu, giới thiệu bóng đá châu Phi với thế giới. Ở Olympic Atlanta 1996, thế hệ của Nwankwo Kanu, Jay-Jay Okocha, Sunday Oliseh đã lần lượt đánh bại Brazil và Argentina để giành HCV. Đó là cột mốc chói lọi của nền bóng đá này, giúp Nigeria từng là mỏ vàng tài năng trẻ với các CLB châu Âu. Trước đó 2 năm, Nigeria cũng gây sốt ở World Cup 1994 khi lọt vào tới vòng 1/8. Họ chung bảng với những đối thủ mạnh như Argentina, Bulgaria, nhưng vẫn lọt qua vòng bảng, và chỉ chịu thua Italia – đội lên ngôi á quân sau đó.

Hiện chưa rõ đội tuyển hay đội U23 Nigeria sẽ giao hữu với Việt Nam. Nếu là cấp đội tuyển, đây sẽ là đội tuyển mạnh nhất chúng ta từng thi đấu. Còn ở cấp U23, Việt Nam từng giao hữu với Olympic Brazil năm 2008, ngay trước thềm Olympic Bắc Kinh.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn có nguyện vọng muốn dành trận gặp Nigeria cho đội U23, nhằm tạo bước đệm giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Nếu sắp xếp như vậy, trận đấu với Nigeria có thể diễn ra vào đầu năm 2020, thời điểm trước vòng chung kết U23 châu Á diễn ra.

Trận giao hữu giữa Việt Nam và Nigeria được xem là có lợi cho cả hai đội. Việt Nam là một đội châu Á có bước tiến vượt bậc thời gian qua. Với Nigeria, họ sẽ có cơ hội trải nghiệm cách chơi của các đội châu Á, điều sẽ giúp họ rất nhiều khi bước vào Olympic Tokyo 2020. Đây sẽ là cơ hội trui rèn bổ ích cho những cầu thủ trẻ như Quang Hải, Văn Hậu… tích lũy kinh nghiệm. Ba năm sau vòng chung kết U20 World Cup 2017, họ lại có dịp so giày với đẳng cấp bóng đá hàng đầu thế giới.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm