| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Long: Khánh thành cầu nối yêu thương số 88

Thứ Hai 27/02/2023 , 16:10 (GMT+7)

Vĩnh Long UBND huyện Vũng Liêm và các nhà tài trợ vừa tổ chức khánh thành công trình cầu nối yêu thương số 88, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Sáng 26/2, UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong, cùng Nhóm Thiện nguyện Từ tâm tổ chức lễ khánh thành cầu nối yêu thương số 88 tại ấp Quang Đức, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu nối yêu thương số 88 tại xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Minh Đảm.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu nối yêu thương số 88 tại xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Minh Đảm.

Cây cầu nối yêu thương số 88 có chiều dài 49m, chiều rộng 4,5m, tải trọng 8 tấn với tổng kinh phí xây dựng gần 4,2 tỷ đồng, trong đó Nhựa Tiền Phong tài trợ trên 3,7 tỷ đồng. Còn lại do các nhà tài trợ: Nhựa Tín Kim, Bê Tông 620 Châu Thới, Đại Dũng, Định Tân cùng bà con nhân dân chung tay xây dựng. Đây là chiếc cầu thứ 5 được chương trình cầu nối yêu thương triển khai tại Vĩnh Long và cũng là cây cầu có kinh phí xây dựng lớn nhất được chương trình tài trợ từ trước đến nay.

Theo đại diện của chính quyền địa phương, cầu nối yêu thương số 88 tiền thân là cầu Rạch Dung cũ đã được xây dựng từ rất lâu, đến nay đã xuống cấp, chiều ngang cầu nhỏ hẹp gây khó khăn trong việc lưu thông. Thế nhưng, đây lại là tuyến đường huyết mạch của ấp Quang Đức. Chính vì thế khi cầu mới được đưa vào sử dụng, nhiệm vụ không chỉ nối liền đôi bờ mà còn có nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển, giao thương cho quê hương Trung Chánh, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Theo ông Hồ Phi Hải, Tổng Giám đốc Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong chia sẻ: Được khởi xướng từ tháng 10 năm 2017, chương trình cầu nối yêu thương của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và các đối tác đồng hành, đến nay đã bước qua năm thứ 6.

Ông Nguyễn Văn Liệt (áo xanh) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đến dự, cắt băng khánh thành và trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Văn Liệt (áo xanh) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đến dự, cắt băng khánh thành và trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Minh Đảm.

Trong hơn 5 năm qua, hàng trăm chiếc cầu lớn nhỏ đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng ở những vùng sâu vùng xa trên khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh ĐBSCL, góp phần giảm thiểu những khó khăn, vất vả của bà con, nhất là các em học sinh trên con đường đến trường mỗi ngày.

Trong số 100 cây cầu nối yêu thương được chương trình triển khai đến hôm nay, Vĩnh Long tiếp nhận 5 cây ở các huyện Tam Bình, Long Hồ, Măng Thít (2 cây), Vũng Liêm. Trong số 5 cây này, cầu Mù U tại thị trấn Cái Nhum, huyện Măng Thít được khánh thành và đưa vào sử dụng cách đây gần 1 năm với tổng kinh phí xây dựng là 1,7 tỷ đồng – nằm trong số 5 cây càu nối yêu thương có kinh phí lớn nhất.

Ông Hải cũng nói thêm, chiếc cầu nối yêu thương số 88 khánh thành hôm nay nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trên chính quê hương của chú Sáu Dân như tên gọi thân thương mà bà con miền Tây thường gọi chú, thực sự có ý nghĩa to lớn. Cầu được khởi công từ giữa tháng 4 năm 2022, cầu đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trước Tết Nguyên đán Quý Mão, và chính thức khánh thành, bàn giao cho địa phương trong buổi lễ ngày hôm nay.

Cũng tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã dành tặng 20 phần học bổng cho các em học sinh và 20 phần quà cho hộ gia đình chính sách tại địa phương. Đại diện chính quyền địa phương ông Bùi Tấn Đảm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: Huyện ủy – UBND huyện xin chân thành cảm ơn và ghi nhận tấm lòng, sự hỗ trợ của Nhà tài trợ đối với địa phương, cũng như các phần quà đầy ý nghĩa cho một số học sinh, hộ gia đình chính sách. Đây là nguồn động viên tinh thần trong học tập và trong cuộc sống. Mong rằng sắp tới mối quan hệ hợp tác một sân ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn nữa.

Đối với UBND xã Trung Chánh, ông Bùi Tấn Đảm đề nghị địa phương phải có trách nhiệm bảo quản tốt công trình được bàn giao, quản lý và sử dụng; thường xuyên kiểm tra, bảo trì để công trình sử dụng lâu dài và đạt hiệu quả.

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.