| Hotline: 0983.970.780

VN không ngại Uzbekistan

Thứ Sáu 15/11/2013 , 10:10 (GMT+7)

Trước trận đấu với Uzbekistan diễn ra hồi 19h tối nay trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tự tin cho biết, sẽ hướng tới tạo bất ngờ trước đối thủ đến từ Tây Á.

Trước trận đấu với Uzbekistan diễn ra hồi 19h tối nay trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tự tin cho biết, sẽ hướng tới tạo bất ngờ trước đối thủ đến từ Tây Á.

Uzbekistan từng đánh bại VN 3-1 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, đây là trận đấu đội bóng của HLV Kasimov gặp rất nhiều khó khăn, và chỉ có thể mở tỷ số ở phút 70 xuất phát từ sai lầm của hàng thủ ĐTVN. Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua, HLV Kasimov mặc dù vậy cho rằng, Uzbekistan sẽ tiếp tục đánh bại ĐTVN lần thứ 2 ngay tại Mỹ Đình.

“Ở trận lượt đi các bạn đã thi đấu rất tốt. Tôi thực sự ngạc nhiên vì điều đó. Chắc chắn khi thi đấu trên sân nhà, VN sẽ còn chơi tốt hơn. Tôi không mong chờ một trận đấu dễ dàng của Uzbekistan. Tuy nhiên, mục tiêu từ đầu Uzbekistan đặt ra là phải giành được 6 điểm trước VN để tiếp tục cơ hội giành quyền vào vòng sau. Tôi tin rằng Uzbekistan có thể làm được điều đó”, ông Kasimov tuyên bố.

Theo ông Kasimov, Uzbekistan gặp một số vấn đề về thể lực do sự khác biệt về điều kiện thời tiết, khí hậu. Nhiều cầu thủ cũng cảm thấy mệt mỏi sau chặng hành trình dài di chuyển tới VN.

Tuy nhiên, qua 1 ngày nghỉ ngơi, Uzbekistan đã dần thích nghi và đang hồi phục thể lực, đủ khả năng để chơi với 100% phong độ. HLV Kasimov hôm qua cũng đánh giá cao màn trình diễn ở trận lượt đi của tiền vệ Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội T&T). Theo ông Kasimov, Thành Lương có tốc độ, kỹ thuật tốt và nhãn quan chiến thuật nhạy bén.

Về phía ĐTVN, HLV tạm quyền Nguyễn Văn Sỹ không giấu ý định gây bất ngờ trên sân Mỹ Đình. Ông Sỹ nói: “Quá trình chuẩn bị của ĐTVN vừa qua rất tốt. Các cầu thủ đều đã sẵn sàng cho trận đấu với Uzbekistan. Trận này chúng ta có sự trở lại của 2 cầu thủ quan trọng là Tấn Tài và Bùi Tấn Trường. Khả năng tấn công của hàng tấn công cũng như sự vững chắc của hàng phòng ngự như vậy sẽ được cải thiện. Đội hiện rất tự tin”.

Cũng theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, sau cuộc chạm trán ở lượt đi, BHL đã nghiên cứu kỹ những điểm mạnh, yếu của Uzbekistan. Đây là cơ sở để ĐTVN vạch ra chiến thuật thích hợp trong cuộc tái đấu vào tối nay.

“Xét tổng thể Uzbekistan vẫn hơn VN một bậc về chuyên môn. Tuy nhiên nếu thi đấu với 100% khả năng, VN hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Tôi nghĩ rằng cơ hội cho 2 đội là 50-50. VN có lợi thế là được thi đấu trên sân nhà. Tôi nghĩ rằng cộng thêm một chút may mắn, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới một kết quả tốt”, ông Sỹ cho biết.

Theo ông Sỹ, nếu giành kết quả tốt trước Uzbekistan, VN sẽ hướng tới trận đấu với UAE với sự chuẩn bị chu đáo nhất. Về lý thuyết, nếu giành chiến thắng trước Uzbekistan, VN vẫn còn cơ hội đoạt vé vào vòng tiếp theo của Asian cup 2015.

Cùng quan điểm trên, tiền vệ đội trưởng Tấn Tài khẳng định, đã hồi phục hoàn toàn 100% thể lực. “Chúng tôi quyết tâm thi đấu hết mình để phục vụ người hâm mộ. Ít nhất các CĐV sẽ không phải thất vọng vì tinh thần thi đấu của đội”, Tấn Tài nói.

Thông tin từ VFF, ở trận đấu tối nay, ĐTVN sẽ thi đấu trong trang phục áo đỏ-quần đỏ-tất đỏ. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, Đài Truyền hình VN.

Lãnh đạo VFF hôm qua khẳng định, ĐTVN sẽ được thưởng xứng đáng nếu giành kết quả tốt trước Uzbekistan. “Các cầu thủ cứ thi đấu nỗ lực vì màu cờ sắc áo của đội tuyển thì chắc chắn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Chứ chúng tôi không cần treo thưởng trước, dư luận có thể lại đánh giá không hay”, một lãnh đạo VFF cho biết.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm