| Hotline: 0983.970.780

Võ sư Tuấn 'hạc' từng đánh bại cao thủ Vịnh Xuân Flores là ai?

Thứ Sáu 14/07/2017 , 06:20 (GMT+7)

Sau khi võ sư Đoàn Bảo Châu thất bại trước cao thủ Vịnh Xuân Flores, cộng đồng mạng đã truyền đi rất nhanh một clip ghi lại hình ảnh Flores bị đánh bại bởi một võ sư Vịnh Xuân khác ở Hà Nội 8 năm trước.

Tuấn “hạc” là ai?

Đó là trận đấu diễn ra năm 2009, bên bờ hồ Thiền Quang, Hà Nội. Khi ấy, võ sư Pierre Francois Flores có 12 năm theo học Vịnh Xuân Quyền và cũng sang Việt Nam để giao lưu võ học. Còn võ sư Tuấn "hạc" lúc đó tập Vịnh Xuân Quyền được 13 năm.

16-44-52_tun_hc_8_nm_truoc
Võ sư Tuấn "hạc"

Cuộc so tài diễn diễn ra trong khoảng 2 phút với kiểu đánh tay bo, dân dã. Sau khoảng thời gian đầu có vẻ cân tài cân sức thì đến cuối phút thứ 2, Tuấn "hạc" áp sát, tung ra một loạt đòn tay và gối khiến Flores không thể đứng vững.

Thất bại của võ sư Đoàn Bảo Châu khiến cộng đồng mạng tỏ rõ sự trông đợi màn tái xuất của Tuấn “hạc” song khá nhiều người không biết về Tuấn “hạc”. Danh tính của võ sư này như một bí ẩn. Có thông tin cho rằng Tuấn “hạc” từng tập Vịnh Xuân ở Tăng Bạt Hổ (Hà Nội), nhưng hiện nay đã ngưng luyện võ để mưu sinh bằng nghề lái taxi.

Người khác lại nói Tuấn “hạc” là một cao thủ trong làng võ thuật truyền thống và từng không ít lần giao lưu với các võ sư nước ngoài tới Việt Nam thách đấu.

Đem câu hỏi này trao đổi với võ sư Hoàng Vinh Giang - người được mệnh danh là "Lý Tiểu Long Việt Nam" thì được biết, Tuấn “hạc” trước đây học võ từ cháu của võ sư Ngô Sỹ Quý. Võ sư Ngô Sỹ Quý chính là đồng môn với võ sư Nam Anh, chưởng môn của Vịnh Xuân Nam Anh và chính là thầy của võ sư Flores. Cũng theo ông Hoàng Vinh Giang, võ sư Nam Anh ở trình độ thấp hơn so với võ sư Ngô Sỹ Quý.

Nhưng theo chia sẻ của chính Flores thì Tuấn “hạc” là học trò của võ sư Đinh Trọng Thủy. Trong clip ghi lại trận Flores thua Tuấn “hạc” 8 năm trước, có sự xuất hiện của võ sư Đinh Trọng Thủy.

“Lúc này, tôi muốn mời Tuấn "hạc" giao lưu võ học trong tinh thần hòa nhã. Còn nếu vì lý do nào đó anh ta không thể giao đấu, tôi sẽ rất vinh dự được giao lưu võ học một cách thân thiện với võ sư Đinh Trọng Thủy. Tôi có thể tới võ đường của Đinh Trọng Thủy, hoặc bất kỳ địa điểm nào ông ấy muốn để trao đổi võ học Vịnh Xuân truyền thống”, Flores nói.
 

Tuấn “hạc” lên tiếng

“Tôi bất ngờ khi đọc trên báo biết rằng, Pierre Flores đang tìm tôi. Sau trận đấu năm 2009, tôi đã cho ông ấy số điện thoại để liên hệ nhưng đến nay tôi chưa nhận được liên hệ nào. Lần sang Việt Nam này, ông ấy cũng chưa gọi điện cho tôi”, võ sư Tuấn "hạc" nói.

Sau 13 năm tập luyện võ thuật Vịnh Xuân ở Tăng Bạt Hổ, hiện võ sư Tuấn "hạc" không còn tham gia tại đây. Tuy nhiên anh vẫn tự luyện tập thường xuyên để giữ gìn sức khỏe. Anh cho biết, anh không phải người hiếu chiến, nếu võ sư Vịnh Xuân Canada thực sự có thiện chí muốn gặp anh, anh sẵn sàng đón tiếp và nói chuyện cởi mở.

Võ sư Tuấn "hạc" cũng khẳng định, nếu Pierre Flores muốn giao lưu võ thuật, hay cao hơn là một trận thách đấu, thì cần phải liên hệ với cơ quan chức năng để tổ chức, tránh những rắc rối tương tự như trận đấu giữa Đoàn Bảo Châu và Pierre trước đó.

Cuối cùng, Tuấn “hạc” không quên đính chính thông tin báo chí cho rằng anh hiện hành nghề lái taxi là không chính xác.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm