| Hotline: 0983.970.780

VPF lúng túng với "bóng đá tình cảm"

Thứ Ba 14/08/2012 , 10:30 (GMT+7)

Hiện tượng nhường điểm giữa các đội bóng tiếp tục có dấu hiệu tái diễn, đặc biệt trong giai đoạn cuối mùa giải.

"Bóng đá tình cảm" được cho là khó xử lý

Hiện tượng nhường điểm giữa các đội bóng tiếp tục có dấu hiệu tái diễn, đặc biệt trong giai đoạn cuối mùa giải. Tuy nhiên, cũng như VFF trước kia, VPF dường như đang lúng túng khi thiếu chứng lý để giải quyết.

Lãnh đạo và BTC giải của VPF (Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN), trên thực tế đặt khá nhiều trận đấu vào tầm nghi vấn. Như NNVN từng đề cập, trong cuộc họp trước giai đoạn V.League và hạng Nhất nghỉ tránh EURO, BTC VPF từng nêu lên một loạt trận đấu “có mùi”. Điển hình như cặp đấu giữa K.Khánh Hoà - The Vissai Ninh Bình, hay CLB Hà Nội - QNK.Quảng Nam. Tuy nhiên, như thừa nhận của chính trưởng BTC giải V.League Trần Duy Ly, chuyện nhường điểm nhau thường không phát sinh quan hệ tài chính nên rất khó tìm ra chứng cớ để xử lý. Trong khi quan hệ giữa các đội bóng lại zíc zắc, không phải lúc nào BTC cũng có thể nắm bắt hết.

Càng về giai đoạn cuối của mùa giải, số lượng các trận đấu bất thường càng có dấu hiệu gia tăng. Ở loạt trận 25 diễn ra cuối tuần qua, Thanh Hoá đã để thua K.Khánh Hoà 1-2 ngay tại sân nhà. Tương tự, V.Hải Phòng cũng “đổ” khi đấu với K.Kiên Giang. Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán của những người trong cuộc. Đơn giản bởi trong khi K.Kiên Giang và K.Khánh Hoà đang rất “khát điểm” để đua trụ hạng, Thanh Hoá lại đã đủ điểm ở lại V.League còn V.Hải Phòng nhận 1 vé xuống hạng Nhất mùa giải năm sau. Đây cũng là lý do, không mấy người tin vào lời xin lỗi của HLV Triệu Quang Hà sau trận đấu trên. Đa số nghiêng về giả thiết, Thanh Hoá “làm ơn” cho K.Khánh Hoà để cậy nhờ khi bước vào mùa giải mới.

“Bóng đá tình cảm” chính là thuật ngữ được dùng để mô tả chuyện nhường điểm như những trường hợp tương tự kể trên. Trước thời VPF nằm quyền tổ chức và điều hành các giải đấu, VFF cũng từng đề cập đến vận nạn này, nhưng bất lực trong việc ngăn chặn. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ mùa giải năm nào cũng than thở về việc biết, nhưng không có cách nào “bắt tận tay, day tận trán”. Lý do thì như Trưởng BTC Trần Duy Ly nói ở trên, thiếu cơ sở chứng lý để buộc tội.

Đây là nguyên nhân dẫn đến việc VPF quyết định thành lập Ban Đạo đức, với sự tham gia của những người có chuyên môn sâu, rành rẽ đường ngang ngõ tắt ở V.League và giải hạng Nhất. Theo quy chế hoạt động dự tính, Ban Đạo đức sẽ nắm quyền xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến tiêu cực trong bóng đá, và khi cần thiết, có thể xét xử các CLB dựa trên nhận xét, đánh giá về các hiện tượng trong trận đấu. Các chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Phúc, và một số người có uy tín trong bóng đá VN dự kiến sẽ là thành viên Ban Đạo đức.

Lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế không ít người lo ngại Ban Đạo đức sẽ đi vào vết xe đổ của VFF trước kia, là không xử lý được tình trạng “bóng đá tình cảm”. Trưởng BTC giải Trần Duy Ly trước kia chính là người nổi tiếng khi quyết định ra án phạt đối với CLB Bóng đá Thể Công do hiện tượng “đá cuội”. Nhưng khi nhắc lại chuyện cũ, ông Ly cũng phải thừa nhận bóng đá VN hiện nay khác rất nhiều so với hiện nay. Các đội bóng đều do các doanh nghiệp tài trợ hoặc đứng phía sau nên sẵn sàng kiện ngược BTC giải trong trường hợp bị kỷ luật nhưng không có bằng chứng cụ thể.

Bóng đá VN mỗi thời một khác, và cho đến khi còn chưa lên chuyên nghiệp thực sự, rất khó tin những hiện tượng tiêu cực như trên có thể chấm dứt hoàn toàn. Trách nhiệm này, dĩ nhiên không đơn giản thuộc về các CLB.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm