| Hotline: 0983.970.780

Vực dậy và gìn giữ hình ảnh thương hiệu quýt hồng Lai Vung

Thứ Hai 19/12/2022 , 14:36 (GMT+7)

Đồng Tháp Bộ trưởng Lê Minh Hoan khuyến khích nông dân canh tác nông nghiệp tại huyện Lai Vung tiếp tục sản xuất nông nghiệp thật tốt và tận dụng hết những lợi thế của địa phương.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đến huyện Lai Vung (Đồng Tháp) thăm các mô hình quýt hồng chuẩn bị Tết của nông dân và công tác chuẩn bị Lễ hội quýt hồng lần thứ I năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đến huyện Lai Vung (Đồng Tháp) thăm các mô hình quýt hồng chuẩn bị Tết của nông dân và công tác chuẩn bị Lễ hội quýt hồng lần thứ I năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chiều ngày 18/12, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đến huyện Lai Vung (Đồng Tháp) thăm các mô hình quýt hồng chuẩn bị Tết của nông dân và công tác chuẩn bị Lễ hội quýt hồng lần thứ I năm 2023.

Ông Võ Hoàng Cương, Bí thư Huyện ủy Lai Vung cho biết: Sau thời gian khắc phục hiện tượng bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi, toàn huyện có khoảng 300ha canh tác cây quýt hồng. Trong đó có hơn 200ha quýt hồng cho trái phục vụ Tết. Trong vụ quýt Tết Nguyên đán 2023, dự kiến sản lượng quýt hồng toàn huyện cung ứng cho thị trường hơn 5.000 tấn trái, tăng gấp đôi so với năm trước. Điều này mang lại hiệu quả lớn, giúp nông dân vực dậy loại cây thế mạnh.

Theo ông Cương, thời gian tới, huyện sẽ tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng liên kết, an toàn, giảm chi phí, nâng cao chất lượng, tăng lợi nhuận, giữ vững thương hiệu quýt hồng Lai Vung. Trong đó, thực hiện tốt việc đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường. Đặc biệt, chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ và tăng cường ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cho cây quýt hồng.

Bên cạnh đó, vận động nông dân tham gia các hình thức hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hình thành những vùng sản xuất tập trung với quy mô phù hợp, tăng cường huấn luyện nông dân thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản xuất gắn với truy xuất nguồn gốc theo mã vùng trồng; kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đầu tư sản xuất và thu mua nông sản cho nông dân theo hợp đồng.

Đặc biệt vào đầu tháng 1/2023, diễn ra Lễ hội quýt hồng Lai Vung lần thứ I với chủ đề Khát vọng vươn lên nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng hình ảnh cây, trái quýt hồng cũng như giá trị văn hóa, kinh tế cho các sản phẩm từ quýt hồng Lai Vung. Qua đó, phát triển du lịch gắn với sản vật địa phương và tạo dựng hình ảnh Lai Vung thân thiện, mến khách để thu hút nhiều người biết đến, ông Cương thông tin.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ câu chuyện của các nền nông nghiệp tiên tiến, hữu cơ, đa dạng hóa khâu chế biến sản phẩm nông sản. Bộ trưởng Lê Minh Hoan động viên, khuyến khích nông dân canh tác nông nghiệp tại huyện Lai Vung tiếp tục sản xuất nông nghiệp thật tốt, tận dụng và phát huy hết những lợi thế của địa phương. Cùng với đó, nâng cao giá trị sản phẩm thông qua các biện pháp canh tác hữu cơ.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, thời gian tới các ngành, các cấp trên địa bàn huyện Lai Vung phải thường xuyên gần gũi, chia sẻ, động viên, khuyến khích lan tỏa các mô hình canh tác nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, phải tập trung vực dậy và gìn giữ hình ảnh của thương hiệu quýt hồng Lai Vung, xây dựng các tổ, câu lạc bộ nông dân sản xuất hữu cơ, sản xuất VietGAP nhằm lan tỏa các mô hình nông nghiệp hiệu quả.                                                                           

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất