| Hotline: 0983.970.780

Vượt xe tải cùng chiều, người đàn ông bị cán tử vong tại chỗ

Chủ Nhật 17/02/2019 , 14:22 (GMT+7)

Vượt lên trước xe ô tô tải chạy cùng chiều một người đàn ông tông vào biển quảng cáo và bị xe tải cán qua người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng 11 giờ ngày 17/2 trước số nhà 52 Trần Quý Cáp, phường Ea Tam,  thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô tải chở cát khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là Trương Quốc Dũng (SN 1996, ngụ phường Ea Tam). Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Dũng điều khiển xe máy mang BKS 47B1-832.42 chạy trên đường Trần Quý Cáp về hướng trung tâm thành phố. Khi đi đến số nhà 52, anh Dũng điều khiển xe chạy vượt lên ô tô tải chở cát mang BKS 47C-107.08 (chưa xác định danh tính tài xế) đang chạy cùng chiều.

Tuy nhiên, trong lúc chạy vượt lên, do đường hẹp, xe anh Dũng đã tông vào tảng đá chắn chân biển quảng cáo của một quán ăn ở lề đường khiến anh ngã xuống đường và bị ô tô tải cán qua đầu. Vụ việc khiến anh Dũng tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát giao thông Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.