| Hotline: 0983.970.780

Xâm nhập mặn giảm dần, cần khẩn trương trữ ngọt

Thứ Bảy 08/03/2025 , 09:35 (GMT+7)

Trà Vinh Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, xâm nhập mặn tiếp tục giảm trong tuần tới, các địa phương cần khẩn trương trữ ngọt để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Nhân viên vận hành cống đang lấy mẫu nước để đo độ mặn. Ảnh: Hồ Thảo.

Nhân viên vận hành cống đang lấy mẫu nước để đo độ mặn. Ảnh: Hồ Thảo.

Xí nghiệp Thủy Nông tỉnh Trà Vinh cho biết, độ mặn đo được tại các cống trên địa bàn có xu hướng giảm. Cụ thể, tại cống Mỹ Văn là 1,7‰, Rạch Rum 1,5‰, Bông Bót 0,65‰ và Tân Dinh 0,30‰. Trong đêm 7/3, một số cống như Bông Bót, Tân Dinh (cống đầu nguồn) và các cống cấp 2 tại xã An Phú Tân, Hòa Tân (huyện Cầu Kè) đã mở để lấy nước, trong khi các cống khác tiếp tục đóng trữ.

Hôm nay, các địa phương vùng ngọt tranh thủ lấy nước nhiều hơn so với tuần trước. Ngành chức năng khuyến cáo người dân tích cực bơm tát, tích trữ nước trên đồng ruộng và mương vườn nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. 

Qua quan sát và dự báo về chất lượng nước tại cống Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) thuộc hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam nhận định trong tuần tới, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục giảm. Chiều dài xâm nhập mặn ứng với ranh mặn 4‰ được dự báo chỉ còn cách biển từ 31-45 km, ngắn hơn 9-15 km so với tuần trước. 

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam khuyến cáo các địa phương vùng Nam Măng Thít (Vĩnh Long, Trà Vinh) cần chủ động giám sát chặt chẽ diễn biến xâm nhập mặn, tranh thủ tối đa thời gian khi độ mặn nhỏ hơn 1‰ để vận hành các cống lấy nước phía thượng lưu trên cả hai nhánh sông Cổ Chiên và sông Hậu. 

Người dân cần hạn chế tiêu thoát nước, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo về nguồn nước, đồng thời khẩn trương trữ ngọt để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống.

Xem thêm
Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.