| Hotline: 0983.970.780

Xây chợ tạm cho thương nhân Chợ Sắt

Thứ Sáu 14/01/2022 , 16:53 (GMT+7)

HẢI PHÒNG UBND TP Hải Phòng đang xây dựng khu chợ tạm cho các thương nhân Chợ Sắt buôn bán tại quận Kiến An trong khi chờ xây dựng chợ mới.

Chợ Sắt nhìn từ trên cao. Ảnh: Đàm Thanh.

Chợ Sắt nhìn từ trên cao. Ảnh: Đàm Thanh.

Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa thực địa kiểm tra tiến độ xây dựng khu chợ tạm cho các thương nhân Chợ Sắt tại khu đất số 20 đường Trường Chinh, quận Kiến An.

Khu chợ này được TP Hải Phòng quyết định xây dựng để phục vụ tiểu thương kinh doanh tạm trong thời gian khoảng 3 năm chờ xây dựng chợ Sắt mới, dự kiến hoàn thành trước ngày 1/3/2022.

Theo Chủ đầu tư, khu vực chợ tạm sau khi hoàn thành bố trí tối đa khoảng 450 ki ốt phục vụ các tiểu thương kinh doanh, buôn bán, mỗi ki ốt có diện tích 6m2.

Khu chợ hoàn thành trước ngày 01/3/2022, phục vụ di chuyển toàn bộ các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Sắt cũ về đây.

Công ty CP May - Diêm Sài Gòn chịu trách nhiệm điều hành hoạt động quản lý các hộ kinh doanh tại chợ, không thu tiền thuê mặt bằng, còn các khoản phí, lệ phí khác như: điện, nước, môi trường... thu theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nghe tiểu thương Chợ Sắt trình bày tâm tư nguyện vọng. Ảnh: Đàm Thanh.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nghe tiểu thương Chợ Sắt trình bày tâm tư nguyện vọng. Ảnh: Đàm Thanh.

Tại  buổi kiểm tra, ông Tùng đề nghị đại diện Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn, đơn vị bỏ kinh phí xây dựng công trình chợ tạm tập trung tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Dù là chợ tạm nhưng phương án thiết kế, thi công cần phải được  tính toán chu đáo, kỹ lưỡng, lối ra, vào chợ, hành lang giữa các ki ốt trong chợ bảo đảm thông thoáng, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, hệ thống cấp điện, cấp nước cũng như thoát nước đầy đủ, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng như các kí ốt cần xây dựng cao ráo, có mái che rộng, tránh để điều kiện thời tiết mưa nắng ảnh hưởng đến tài sản của tiểu thương kinh doanh tại chợ.

Ông Tùng khẳng định thành phố sẽ xem xét kỹ lưỡng các kiến nghị của hộ kinh doanh và hỗ trợ quyền lợi của tiểu thương theo quy định của pháp luật. Sau khi chợ Sắt mới hoàn thành xây dựng ngay cạnh khu chợ tạm sẽ tiếp tục phục vụ các tiểu thương kinh doanh lâu dài.

“Thành phố sẽ xem xét hỗ trợ quyền lợi của tiểu thương Chợ Sắt theo quy định của pháp luật khi di chuyển về Khu chợ tạm trong khi chờ xây dựng chợ mới. Mong các hộ kinh doanh tại chợ Sắt hiện nay đồng thuận di chuyển, ủng hộ chủ trương của thành phố về việc thực hiện dự án nhằm chỉnh trang đô thị tại khu vực này, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại”, ông Tùng nói.

Khu chợ tạm cho các thương nhân Chợ Sắt tại khu đất số 20 đường Trường Chinh, quận Kiến An. Ảnh: Đàm Thanh.

Khu chợ tạm cho các thương nhân Chợ Sắt tại khu đất số 20 đường Trường Chinh, quận Kiến An. Ảnh: Đàm Thanh.

Chợ Sắt là khu chợ đầu mối nằm ở vị trí ngay sát sông Tam Bạc và nằm trên tuyến đường Quang Trung, quận Hồng Bàng, được xây dựng từ những năm 1992 đều đã xuống cấp, hiện đang có 215 tiểu thương đang kinh doanh thực tế.

Trước đó, trong năm 2021, UBND TP Hải Phòng đã quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt.

Theo đó, dự án được hướng đến mục tiêu tạo điểm nhấn kiến trúc, cải tạo cảnh quan đô thị, góp phần hoàn thiện quy hoạch tổng thể, mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cho thành phố, doanh nghiệp cũng như tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư kinh doanh của TP Hải Phòng.

Quy mô ban đầu khu trung tâm thương mại sẽ có 40 tầng nổi và 2 tầng hầm trên diện tích khu đất lập dự án là 15.200m2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là hơn 6.000 tỷ đồng, nguồn vốn sẽ từ vốn của nhà đầu tư thực hiện dự án, không sử dụng vốn đầu tư công.

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...

Bình luận mới nhất