| Hotline: 0983.970.780

Xuân Trường và Quang Hải cùng nhau đá chính ở trận gặp Lào?

Thứ Tư 07/11/2018 , 07:35 (GMT+7)

Thời gian gần đây, Xuân Trường và Quang Hải đóng vai trò giống như ở đội tuyển Việt Nam, đó là vào vai tiền vệ tổ chức của đội tuyển. Dùng cả 2 người cùng lúc có thể khiến họ giẫm chân nhau và mất cân bằng trong đội hình. Nhưng trước đội Lào có thể sẽ khác.  

Chuyện Xuân Trường và Quang Hải “giẫm chân nhau” khi thi đấu là chuyện đã xuất hiện tại Asiad 2018, khi HLV Park Hang Seo cùng lúc bố trí cả 2 cầu thủ vừa nêu trong đội hình xuất phát của đội tuyển Olympic Việt Nam.

Khi đó, Xuân Trường gần như bị mất tác dụng, bởi anh không thể dâng cao hỗ trợ tuyến trên, vì mỗi lần dâng cao lại giẫm lên vị trí của Quang Hải. Xuân Trường cũng không thể lùi thấp để đóng vai tiền vệ phòng ngự, bởi đấy chẳng phải là sở trường của cầu thủ đang khoác áo CLB HA Gia Lai.

Việc sắp Xuân Trường và Quang Hải cùng lúc trên sân cũng được đánh giá là mạo hiểm, làm mất cân đối giữa thế công và thế thủ của đội tuyển Việt Nam, bởi khi có thêm 1 người trong số 2 người vừa nêu ở trên sân, đội bóng của HLV Park Hang Seo phải giảm bớt 1 tiền vệ phòng ngự.

Xuân Trường có thể trở lại khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu chiến dịch AFF Cup 2018, trước đội tuyển Lào (ảnh: Gia Hưng)
 
Dù vậy, sự cân bằng đấy là cần thiết khi chúng ta đối đầu với các đội bóng ngang sức trở lên. Còn trước đội tuyển Lào vốn có thực lực yếu hơn, HLV Park Hang Seo vẫn có thể sắp cả Quang Hải lẫn Xuân Trường ra sân cùng lúc.

Khi đó, ông Park có thể hướng đến việc sử dụng cùng lúc 2 tiền vệ tấn công ở trung tâm, hoặc đơn giản hơn nữa là đẩy Quang Hải nhô hẳn lên cao, đá sát với trung phong Anh Đức, còn Xuân Trường đóng vai cầu nối giữa hàng tiền đạo và hàng tiền vệ.

Nếu Xuân Trường không giỏi ở khả năng thu hồi bóng, không giỏi phòng ngự từ xa, HLV Park Hang Seo có lẽ sẽ hỗ trợ 2 tiền vệ tổ chức Quang Hải và Xuân Trường bằng một tiền vệ phòng ngự mạnh mẽ, thu hồi bóng tốt, để cả Quang Hải lẫn Xuân Trường thoải mái thể hiện sự sáng tạo của mình, mà không bận tâm đến việc để mắt đến nhiệm vụ phòng ngự.

Một trong những vấn đề khiến HLV Park Hang Seo quan tâm tại AFF Cup 2018, đó là giúp Xuân Trường nhanh chóng lấy lại phong độ. Bởi, Xuân Trường càng nhanh lấy lại phong độ, đội tuyển Việt Nam càng có lợi về mặt nhân sự, về mặt lối chơi và về khả năng “sát thương” cho đối thủ, từ các đường chuyền của Xuân Trường, từ các pha đá phạt của cầu thủ này.

Mà không cách nào tốt hơn giúp Xuân Trường lấy lại phong độ bằng cách cho anh thi đấu thật nhiều trận, nhiều trận nhất trong khả năng có thể. Trận đấu với Lào có thể sẽ là một trong trận đấu mà Xuân Trường cần để tìm lại phong độ của chính mình!

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm