| Hotline: 0983.970.780

21h hôm nay, Afghanistan - Việt Nam: Bung hết lực mà đá

Thứ Ba 28/03/2017 , 06:30 (GMT+7)

21h hôm nay (28/3), tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch chinh phục tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019 bằng trận đấu với ĐT Afghanistan trên sân trung lập Republican Central ở Tajikistan. Trận đấu mở màn với Afghanistan hôm nay gần như có tính quyết định để mở ra cánh cửa...

Cánh cửa không hề hẹp

Theo điều lệ, tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, 24 đội được chia làm 6 bảng thi đấu lượt đi và về, để chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ cùng 12 đội bóng đã vào thẳng trước đó tham dự vòng chung kết tại Trung Quốc.

Công Phượng và đồng đội có trận quyết đấu tối nay

12 đội được vào thẳng chính là các đội đã giành quyền góp mặt tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2018, bao gồm Australia, Trung Quốc, Iraq, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Thái Lan, Uzbekistan và UAE.

Kết quả bốc thăm vòng loại Asian Cup 2019 đưa Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Jordan, Afghanistan và Campuchia. Trong bảng đấu này, Jordan được xem là mạnh nhất khi đang có vị trí thứ 115 trên bảng xếp hạng của FIFA, hơn Việt Nam 21 bậc. Hai đối thủ còn lại là Afghanistan (hạng 156) và Campuchia (hạng 173) đều xếp dưới Việt Nam. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có khả năng giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019.

Nên nhớ, ĐT Việt Nam mới chỉ một lần duy nhất trong lịch sử dự vòng chung kết giải đấu châu lục vào năm 2007 song khi đó với tư cách đội chủ nhà của một bảng đấu. Vì thế, chúng ta phải quyết tâm tái hiện lịch sử.

Trận đấu mở màn với Afghanistan hôm nay gần như có tính quyết định để mở ra cánh cửa đi tiếp bởi Afghanistan là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
 

Không chiến đấu ở Asian Cup thì ở đâu?

Trước giờ bóng lăn, HLV lão làng Lê Thụy Hải một lần nữa gây sốc khi đặt dấu hỏi, rằng, tuyển Việt Nam vào Asian Cup để làm gì? Ông Hải “lơ” là một người thực tế, dấu hỏi của ông được đưa ra từ cái nhìn U23 Việt Nam thua tan nát tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2016. Nói cách khác, ông thầy người Hà Đông ngụ ý, sân chơi châu lục là cái áo rộng với tuyển Việt Nam nên việc tìm vé đến sân chơi này chẳng để làm gì.

Nhưng lập tức người ta cũng đặt dấu hỏi ngược lại, là tuyển Việt Nam không chiến đầu ở sân chơi Asian Cup thì còn ở sân chơi nào? Chẳng nhẽ mãi quanh quẩn với AFF Cup (dù cũng chưa thành công) trong khi giải đấu này 2 năm mới tổ chức một lần. Vậy ngồi chờ à?

Trong “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ghi rõ: “Coi việc nâng cao thành tích bóng đá ở cấp độ đội tuyển vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bóng đá, đồng thời là công cụ hữu hiệu để góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước trên trường quốc tế”.

Vì thế mục tiêu cũng rất cụ thể. Đó là giai đoạn 2012 - 2020, đội tuyển quốc gia nam và U23 nam đoạt chức vô địch Đông Nam Á hoặc SEA Games (từ 1 - 2 lần); bóng đá nam đứng trong nhóm 15 quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu Á. Tiếp đến giai đoạn 2021 - 2030, bóng đá nam đứng trong nhóm 10 quốc gia có trình độ bóng đá hàng đầu ở khu vực châu Á.

Chiếc lược và mục tiêu kể trên đã được trình Chính phủ. VFF chắc chắn không muốn “vẽ” ra cho vui rồi để đấy. Vậy nên, bất luận kết quả thế nào, tiến nhanh hay tiến chậm thì vẫn phải tiến đã. Ít nhất là về tinh thần, không thể hô hào rồi giậm chân tại chỗ và càng không được có tư tưởng “vào Asian Cup để làm gì” như ông Hải “lơ” nói.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm