| Hotline: 0983.970.780

99% ông Phúc phải ra đi

Thứ Sáu 20/12/2013 , 14:33 (GMT+7)

LĐBĐVN (VFF) có thể cân nhắc tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc ngay sau Đại hội thường niên của VFF dự kiến diễn ra ngày 5/1/2014.

LĐBĐVN (VFF) có thể cân nhắc tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc ngay sau Đại hội thường niên của VFF dự kiến diễn ra ngày 5/1/2014. Ông Phúc vừa thất bại trong nhiệm vụ đưa U23 Việt Nam vào tới trận chung kết SEA Games 27 theo chỉ tiêu được Tổng cục TDTT và VFF giao.

Nặng nề hơn khi đội tuyển U23 Việt Nam đã bị loại khỏi SEA Games ngay từ vòng bảng. Trong lịch sử bóng đá VN, đây là lần thứ tư đội tuyển U23 nhận kết quả kém cỏi như trên.

Chỉ một ngày sau thất bại trước Malaysia, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã lặng lẽ gói ghém hành lý trở về Việt Nam. Ông Phúc sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi làm báo cáo gửi VFF. Trả lời báo chí, TTK Ngô Lê Bằng cho biết, bản thân cũng sẽ có một bản báo cáo riêng lên VFF về công tác chuẩn bị, thi đấu và các vấn đề khác ở SEA Games. Đối với tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc, ông Bằng cho biết quyết định sẽ do Thường trực VFF đưa ra.


Ông Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng sẽ phải khăn gói ra đi

Nguồn tin của Báo NNVN cho biết, nhiều khả năng VFF sẽ quyết định vấn đề này ngay sau Đại hội thường niên diễn ra ngày 5/1/2014. Và, cũng có đến 99% ông Phúc sẽ không thể tại vị.

Quyết định lựa chọn HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt cả ĐTQG và U23 Việt Nam được cho là do VFF chịu áp lực từ nhiều phía. Nội bộ lãnh đạo VFF đa phần nghiêng về phương án sử dụng HLV ngoại. Thực tế, Hội đồng HLV quốc gia cũng tư vấn VFF chọn thầy ngoại, thay vì theo đuổi chính sách sử dụng HLV nội.

Sau khi một loạt HLV hàng đầu như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Sỹ hay Hoàng Anh Tuấn lần lượt từ chối, VFF buộc phải cậy nhờ HLV Hoàng Văn Phúc, khi đó đang dẫn dắt CLB hạng Nhất Hà Nội.

Cũng phải rất vất vả, VFF mới thuyết phục được ông Phúc rời CLB Hà Nội để lên tuyển. Lãnh đạo VFF thậm chí đưa ra nhiều cam kết, trong đó có điều khoản bảo vệ tương lai cho ông Phúc trong trường hợp 2 đội tuyển không thành công.

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có thể kết luận ông Phúc không đảm đương được gánh nặng của ĐTQG và U23. Trong khi U23 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 27 ngay từ vòng bảng thì ĐTQG cũng thất bại nặng nề ở Vòng loại Asian cup 2015.

Trận thua 0-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) thậm chí bị Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đánh giá là “vì bất kỳ lý do nào cũng không thể chấp nhận được”. Điều này xuất phát từ thực tế, trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa từng thua Hong Kong ở bất kỳ cấp độ nào.

Tại Đại hội thường niên ngày 5/1/2014, một nội dung quan trọng sẽ được VFF thông qua là chính thức trao quyền Chủ tịch VFF cho Phó Phủ tịch Lê Hùng Dũng. Ông Dũng vừa qua đã được BCH VFF thông qua tạm quyền giữ vị trí trên cho Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, người xin rút lui vì lý do sức khoẻ.

Nguồn tin từ VFF cho biết, ông Dũng là người theo đuổi chính sách sử dụng HLV ngoại. Vì lý do này, khả năng HLV Hoàng Văn Phúc được tại vị là khá thấp.

Ở giải bóng đá giao hữu BTV cup Bình Dương 2013 hồi tháng 11, sau khi xảy ra sự cố với CLB Athletico (Brazil), ông Dũng từng tuyên bố, những ai “lừa dối khán giả” sẽ phải ra đi. Phát biểu trên được cho là nhằm vào HLV Hoàng Văn Phúc, vốn bị quy trách nhiệm khi để U23 Việt Nam cầm hoà có chủ ý với Athletico.

Một số thông tin khẳng định, VFF thời điểm trên đã đánh tiếng mời một số HLV. Tuy nhiên, do không được ai nhận lời, VFF buộc lòng phải tiếp tục giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam cho HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc vì vậy, sau khi bị tạm đình chỉ chức vụ đã được khôi phục lại vị trí cũ.

Thất bại nặng nề ở SEA Games 27 sẽ là lý do không thể tốt hơn để VFF “trảm” nhà cầm quân họ Hoàng?

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm