| Hotline: 0983.970.780

Alex Ferguson và bài ca trọng tài

Thứ Năm 21/04/2011 , 11:48 (GMT+7)

Không nhìn nhận sự kém cỏi của các học trò trong trận hòa bất lực với Newcastle, Sir Alex đổ hết lỗi lầm lên trọng tài.

MU hòa bất lực 0-0 trên sân St James Park của Newcastle (sáng 20/4, vòng 33 giải ngoại hạng Anh), HLV Alex Ferguson không nhìn nhận sự kém cỏi của các học trò và đổ hết lỗi lầm lên trọng tài. Những màn công kích của Sir Alex có thể giúp MU có được những sức ép nhất định lên giới cầm còi, nhưng mặt khác uy tín của ông tại xứ sương mù đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tình huống khiến Alex Ferguson bức xúc ở St James Park là Chicharito đi bóng bị Danny Simpson truy cản trong vòng cấm. Nhưng thay vì cho MU được hưởng quả 11m, trọng tài Lee Probert còn rút thẻ vàng phạt tiền đạo người Mexico do lỗi ăn vạ, đồng thời cho trận đấu tiếp tục.

Alex Ferguson tất nhiên không thể kiềm chế và từ bỏ thói quen chê bai người khác. Chiến lược gia người Scotland chỉ trích Probert là kém minh mẫn, đó là quả 11m rõ ràng, đồng thời việc rút thẻ phạt với Chicharito là hành động không bình thường. Thực hư của tình huống đó sẽ không nhiều người bàn tới, nhưng cái cách ông mắng nhiếc trọng tài vô căn cứ càng cho thấy Fergie không chịu thay đổi thói quen của mình.

Cách đây gần 2 tháng, sau khi MU để thua Chelsea 1-2 ở Stamford Bridge, Alex Ferguson cũng chĩa mùi dùi vào trọng tài Atkinson vì thiên vị The Blues. Lý do Fergie đưa ra là quả 11m Chelsea được hưởng khi Zhirkov bị Smalling kéo ngã (Lampard sút thành công) là tưởng tượng, còn David Luiz không bị thẻ đỏ sau pha tắc bóng thô bạo với Rooney. Thậm chí Ferguson còn chua thêm “khi biết ai làm trọng tài, tôi lường trước được bất lợi với MU”. Vì những phát biểu không nể nang đó, Sir Alex đã bị FA treo giò 5 trận nhưng hình phạt đó chưa thể khiến ông ngừng công kích các vị vua sân cỏ.

Sự cố lớn nhất của Fergie với trọng tài là ngày 4/10/2009 khi MU bị Sunderland cầm hòa 2-2. “Quỷ đỏ” chỉ kịp gỡ hòa đúng phút cuối cùng nhưng Ferguson vẫn chỉ trích trọng tài Alan Wiley bù giờ quá ít. Sau đó, HLV người Scotland chê bai Wiley không đủ thể lực để điều khiển các trận đấu ở Premier League, điều khiến ông bị căm ghét từ hội đồng trọng tài Anh. Phát biểu đó của Sir Alex càng trở nên lố bịch hơn khi cách đó vài ngày, họ đánh bại Man City 4-3 cũng nhờ khoảng thời gian bù giờ điên rồ lên đến 7 phút của trọng tài.

Sự thâm thù của Alex Ferguson với giới trọng tài là điều ông thừa nhận, đặc biệt là với Martin Atkinson. Tuy nhiên, những lời lẽ khó nghe mà “ông già gân” nói ra trước báo chí chưa hẳn đã là hành động sáng suốt bởi nó sẽ kéo theo nhiều hiệu ứng xấu. Khi bị giới cầm còi nhìn nhận với con mắt không thiện cảm, có thể MU sẽ phải nhận không ít quyết định bất lợi từ các trọng tài ở cuối mùa giải.

Dù thụ bất kỳ án phạt nào, Alex Ferguson vẫn không thay đổi bản chất. Với ông, sống là phải chiến đấu dù trên sân cỏ lẫn những vấn đề bên ngoài. Hiện tại, MU đang bị Arsenal đuổi sát trong cuộc đua Premier League và đôi khi, sự ưu ái của trọng tài với đội bóng nào sẽ mang ý nghĩa quyết định. Nhưng với cá tính của mình, Ferguson không bao giờ dừng lại và đó cũng là nét đặc biệt của HLV tài ba bậc nhất thế kỷ 20.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm