| Hotline: 0983.970.780

Arsenal đưa lối thoát cho Ngoại hạng Anh

Thứ Năm 12/04/2018 , 06:35 (GMT+7)

Thầy trò Wenger đã tiến rất gần đến vòng bán kết, và có thể là cả chức vô địch Europa League. Đó có thể sẽ là đích ngắm cho những đội ngoài top 4 kể từ mùa giải sau.

Từ đầu năm 2018, Europa League đã được xác định là mục tiêu số một của Arsenal. Con đường mà “Pháo thủ” đã, đang và sẽ đi giống hệt những gì Man Utd thể hiện mùa trước: vô địch sân chơi hạng hai, trước khi tìm vé trở lại đấu trường danh giá Champions League.

16-34-29_nh_rsenl

Đó không phải một lựa chọn tồi, ít nhất là trong bối cảnh giải đấu số một nước Anh hiện có tới 6 đội có khả năng tranh chấp chức vô địch. Ngoài Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd và Tottenham đều có tham vọng xưng bá xứ sương mù, hoặc chí ít là giành quyền dự Champions League – giải đấu đem lại món lợi hàng chục triệu USD một mùa. Họ không thể cùng toại nguyện, bởi chỉ có 4 suất chính thức từ UEFA. Nâng số đội tham dự lên mức tối đa - 5 đội - bằng chức vô địch Europa League, là lựa chọn khả dĩ nhất cho các ông lớn ở Ngoại hạng Anh.

Mùa 2017-18, nước Anh có 5 đại diện ở vòng bảng Champions League. Nếu Arsenal đăng quang Europa League và đứng ngoài top 4 Ngoại hạng Anh (điều gần như sẽ xảy ra), kịch bản tương tự lại xảy ra. Nó tiếp tục nhen nhóm ở mùa 2018-19, nếu Chelsea - đội có 99% khả năng xuống chơi Europa League mùa sau - chơi nghiêm túc, vô địch, và lặp lại vòng tuần hoàn cho nước Anh.

Arsene Wenger từng xếp việc lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh tương đương với một danh hiệu. Thực tế, điều ấy không hề sai, bởi so với chuyện đoạt Cup FA hay Cup Liên đoàn, lợi nhuận cũng như giá trị thương hiệu CLB của việc góp mặt tại Champions League lớn hơn nhiều lần. Đó cũng là lý do, tại sao Jose Mourinho nhấn mạnh rằng top 4 luôn là yêu cầu bắt buộc với nhóm đội mạnh ở bất kỳ quốc gia nào.

Xuống chơi Europa League một mùa, rồi chắc chắc trở lại Champions League là một lời giải tình thế không tồi cho Arsenal mùa này, Chelsea mùa sau, và các năm tiếp nữa. Nó cũng khiến người hâm mộ nước Anh nhớ về thời hoàng kim của Serie A thập niên 90, thời điểm mà các CLB xứ mỳ ông chia nhau thống trị ba cup châu Âu. Đỉnh điểm là mùa 1997-98, có tới 3 đội Italia vào các trận chung kết.

Liverpool đã vào bán kết Champions League. Arsenal cũng chỉ cách vòng 4 đội Europa League 90 phút lượt về trên đất Moscow. Kịch bản thống trị châu Âu của người Anh chưa bao giờ rõ đến thế trong suốt một thập niên qua.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm