| Hotline: 0983.970.780

Báo chí Thái Lan than khóc cho thất bại của đội nhà tại vòng loại World Cup

Thứ Tư 29/03/2017 , 19:40 (GMT+7)

Thất bại trước Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2018 cũng đồng nghĩa với việc đường đến Nga mùa hè sang năm của bóng đá Thái Lan gần như lâm vào ngõ cụt.

Báo chí Thái Lan vì thế cũng tỏ ra đau buồn cho trận thua của đội nhà.

Thái Lan gục ngã quá dễ tại vòng loại World Cup 2018

Nhật báo hàng đầu Thái Lan Bangkok Post giật tít “Samurai hạ gục bầy voi” (Samurai là biệt danh của đội tuyển Nhật Bản, “bầy voi” là biệt danh của đội tuyển Thái Lan) để bắt đầu bài viết về thất bại 0-4 của đội tuyển Thái Lan trước đội bóng giàu thành tích nhất châu Á.

Ngoài việc thua 1 trận đấu tại vòng loại World Cup, khiến cho đường đến VCK giải thế giới vào năm sau đóng sập trước mắt đội tuyển Thái Lan, thì thất bại trước Nhật bản nói riêng và hành trình ở vòng loại World Cup thời gian qua nói chung còn phản ánh bóng đá Thái Lan chưa theo kịp nhóm đầu châu Á, như họ từng kỳ vọng và đặt mục tiêu.

Tờ Bangkok Post dẫn lời HLV Kiatisuk của đội bóng đất Chùa Vàng: “Tôi xin lỗi người hâm mộ vì trận thua nặng nề. Nhật Bản quá mạnh. Chúng tôi nhận 2 bàn thua trong hiệp 1, từ chỉ 2 cơ hội mà họ có được”.

Trước đó, HLV Kiatisuk rất tự tin vào năng lực của đội tuyển Thái, đặt mục tiêu rất cao tại vòng loại World Cup 2018. Giờ, khi HLV Kiaitsuk ngỏ lời xin lỗi CĐV đội nhà, cũng có nghĩa là Thái Lan đã gần như “đầu hàng” ở chiến dịch tìm vé đến giải vô địch thế giới năm sau.

Trong khi đó, tiền vệ nhạc trưởng của Thái Lan Chanathip Songkrasin thốt lên: “Chúng tôi đã nhận được một bài học lớn. Các đồng đội và bản thân tôi hiểu rằng để đá được ở đẳng cấp châu Á, chúng tôi cần phát triển nhiều hơn”.

Sau 7 trận thuộc bảng B, vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, Thái Lan thua 6 trận, chỉ hoà 1 và chỉ mới có 1 điểm duy nhất.

Thất bại của đội tuyển Thái Lan trước Nhật Bản cũng mở ra yêu cầu bóng đá xứ Chùa Vàng cần học hỏi nhiều từ các nền bóng đá hàng đầu châu Á. Đấy cũng là lý do mà chỉ vài giờ xung quanh trận đấu giữa Nhật Bàn và Thái Lan ở Saimata (Nhật), trong khuôn khổ vòng loại World Cup, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã ký thoả thuận hợp tác với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA).

Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompunmuang thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi muốn có những chương trình phát triển được sự hỗ trợ từ JFA. Thái Lan hy vọng họ sẽ giúp chúng tôi vươn đến đẳng cấp châu Á, giống đẳng cấp của Nhật Bản”.

Thái Lan chưa bao giờ được dự VCK World Cup, và có thể họ sẽ phải chờ thêm ít nhất 4 năm nữa, tính từ bây giờ, sau thất bại trong chuỗi trận đấu vừa qua ở vòng loại World Cup 2018.

 

Dân trí

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm