| Hotline: 0983.970.780

Bắt giữ đối tượng sát hại em trai rồi đóng nhà cố thủ

Thứ Ba 23/05/2017 , 14:35 (GMT+7)

Ngày 23/5, thông tin từ Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, lực lượng đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Văn L. (SN 1968, trú tại thôn 8, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Đối tượng Đoàn Văn L. tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trước đó, vào khoảng 20h ngày 22/5, Đoàn Văn L. có xảy ra mâu thuẫn với vợ. Em trai của L là anh Đoàn Văn Ch. (trú tại xã Hương Hòa, huyện Nam Đông) cùng với lực lượng chức năng địa phương đã đến khuyên can vợ chồng L, nhưng bất thành, L vẫn tiếp tục đập phá đồ dùng trong gia đình; bức xúc trước hành động đó, anh Đoàn Văn Ch. đã lỡ tay đánh anh trai mình.

Bị em đánh và do đang say rượi không làm chủ được bản thân, L. đã chạy xuống bếp lấy dao chạy lên đâm vào ngực anh Ch khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác. Lúc này đối tượng L. dùng dao cố thủ trong nhà, sau nhiều giờ vận động, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không chịu đầu thú, đồng thời có biểu hiện chống trả lại cơ quan chức năng.

Đến khoảng 2h30 sáng ngày 23/5, đối tượng L phá cửa sau nhà định tẩu thoát nhưng đã bị lực công an bắt giữ. Trong quá trình vây bắt đối tượng L, anh Võ Thành Cương, Trưởng công an xã Hương Hòa đã bị thương ở cánh tay phải nên được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa huyện Nam Đông.

Hiện, cơ quan công an đang cũng cố hồ sơ để đưa đối tượng Đoàn Văn L. ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất