| Hotline: 0983.970.780

Bắt thêm một đối tượng trong vụ bắn chết một phụ nữ trước sân nhà

Thứ Năm 16/06/2016 , 19:22 (GMT+7)

Đức Zét là một trong những đối tượng gây ra cái chết của bà Phạm Thị Hồng ở huyện Ngọc Hồi vào tháng 4 vừa qua.

Ngày 16/6, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt thêm một đối tượng là Phạm Hữu Đức (tự Đức Zét, SN 1998, trú tổ dân phố 4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Đức Zét là một trong những đối tượng gây ra cái chết của bà Phạm Thị Hồng ở huyện Ngọc Hồi vào tháng 4 vừa qua.

Trước đó ngày 14/6, đối tượng Đức bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thủ đô Hà Nội, sau đó đã được di lý, bàn giao cho Phòng CSĐT về tội phạm xã hội tiếp tục điều tra.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, đồng thời tiến hành truy nã đối tượng Nguyễn Văn Khanh (tự Trứ) cùng về hành vi “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.

Khám xét nhà các đối tượng này, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 khẩu súng (2 khẩu súng dạng bút, 1 khẩu dạng rulo).

Trước đó, ngày 15/4, một nhóm khoảng 10 người đi ô tô đến trước nhà ông Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi, trú tại làng Iệk, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Sau đó, các đối tượng này vào sân nhà ông Tú quát tháo, gọi ông Tú ra nói chuyện rồi hai bên cãi vã, lời qua tiếng lại với nhau.

Sự việc căng thẳng, bà Phạm Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Tú) chạy ra can ngăn thì bị một đối tượng rút súng bắn trúng người và tử vong trên đường đi cấp cứu.

17-34-47_nh-3-2
Đối tượng Đức Zét tại cơ quan điều tra

 

Sau khi gây án, các đối tượng này lên xe bỏ trốn. Nguyên nhân gây án vẫn chưa được làm rõ. Được biết, gia đình ông Tú làm nghề buôn bán gỗ ở khu vực biên giới Campuchia, Lào và Việt Nam. Nhiều khả năng do mâu thuẫn trong làm ăn dẫn đến hành vi gây án.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất