| Hotline: 0983.970.780

Bầu Trường lại doạ bỏ bóng đá

Thứ Tư 07/11/2012 , 10:20 (GMT+7)

Như một hiệu ứng domino, các ông bầu liên tục trong thời gian qua lên tiếng dọa bỏ bóng đá.

Bầu Trường đang "không hài lòng với thái độ của các cầu thủ"

Như một hiệu ứng domino, các ông bầu liên tục trong thời gian qua lên tiếng dọa bỏ bóng đá. Lý do đưa ra có nhiều, nhưng rất ít người tin rằng, tuyên bố của các ông bầu không phải xuất phát từ các vấn đề về tài chính.

Người lên tiếng doạ dẫm (VFF?) bỏ bóng đá nhiều nhất trong khoảng một tháng trở lại đây, có lẽ chính là ông bầu Nguyễn Đức Thuỵ của Sài Gòn Xuân Thành. Tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2012 tổ chức ở TP Hồ Chí Minh, bầu Thuỵ từng gây xôn xao với tuyên bố, không muốn tiếp tục làm “quân xanh” cho hai đội bóng của bầu Hiển, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Ông Thuỵ cho biết nếu VFF, VPF không giải quyết dứt điểm vấn đề trên để đem lại sự công bằng cho các đội, cá nhân sẽ “bỏ cuộc chơi”.

Gần một tháng sau, ông Thuỵ lặp lại tuyên bố trên trong hội thảo do VPF tổ chức với 28 đội bóng và đại diện các ban ngành có liên quan tại Hà Nội.

Khá trùng hợp là chỉ vài ngày sau tuyên bố của bầu Thuỵ, đến lượt một ông bầu khác, Chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường cũng lên tiếng doạ bỏ bóng đá. Ông bầu này còn đi một bước cụ thể khi tuyên bố tạm thời giải tán tập trung đội vô thời hạn. Quyết định của bầu Trường được giải thích là do không hài lòng với việc các cầu thủ của đội đình công vì… CLB nợ lương 3 tháng chưa thanh toán.

Đây không phải là lần đầu tiên, ông Trường đề cập đến khả năng rút khỏi bóng đá. Chính xác là khoảng hơn một năm trở lại đây, bầu Trường đã hơn một lần nhắc tới dự định này. Lý do đưa ra nhiều, nhưng đa số đều cho rằng, The Vissai Ninh Bình đang gặp khó khăn về tài chính.

Trên thực tế, không chỉ The Vissai Ninh Bình, rất nhiều CLB khác cũng trong tình trạng tương tự, bao gồm cả Sài Gòn Xuân Thành của bầu Thuỵ như kể trên. Ông Thuỵ vừa qua đã có công văn xin lãnh đạo UBND và Sở VH-TT&DL TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện sử dụng miễn phí sân Thống Nhất, kèm theo hỗ trợ tài chính để nuôi đội bóng.

Sài Gòn Xuân Thành và The Vissai Ninh Bình cũng là hai trong số các đội thường xuyên bị vướng vào câu chuyện nợ đọng lương thưởng của HLV, cầu thủ. Tréo ngoe ở chỗ, trong khi chưa đảm bảo được chế độ cho cầu thủ trong đội, cả hai đội bóng này lại đều là những ông “vua” về khoản chi tiền vào thị trường chuyển nhượng.

Mới đây nhất, The Vissai Ninh Bình vừa đưa về sân Hoa Lư tiền đạo “lắm tài, nhiều tật” Tymothy. Cựu cầu thủ CLB Bóng đá Hà Nội được cho là nhận không dưới 100.000 USD/mùa tiền “lót tay”, kèm theo mức lương hơn 10.000 USD/tháng. Trong khi đó, Sài Gòn Xuân Thành cũng không kém cạnh khi vừa nhận 8 cầu thủ của Navibank Sài Gòn, đội bóng mới được một DN do em trai ông Thuỵ đứng tên mua lại.

Trở lại với câu chuyện của The Vissai Ninh Bình và bầu Trường, các cầu thủ ở đội bóng này hiện đang rất hoang mang. Bầu Trường tới thời điểm hiện tại vẫn chưa xuất hiện ở đội, và mọi tuyên bố đều được thông qua GĐĐH Phạm Văn Lệ. Ông Lệ hôm qua khẳng định, bầu Trường “đang rất không hài lòng với thái độ và phản ứng của các cầu thủ”. Vì vậy, The Vissai Ninh Bình để ngỏ khả năng giải tán hẳn toàn bộ đội bóng, thay vì chỉ hoãn tập trung vô thời hạn như hiện tại.

VFF và VPF hiện vẫn chưa đưa ra ý kiến nào, như cách hai tổ chức này vẫn thể hiện trong những lần doạ bỏ bóng trước đó của các ông bầu.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm