| Hotline: 0983.970.780

Cách mạng ở Nou Camp?

Thứ Hai 03/06/2013 , 11:05 (GMT+7)

Đội bóng xứ Catalan đang đứng trước khả năng một cuộc thay đổi lớn ở cả trên băng ghế huấn luyện và lực lượng cầu thủ.

Đội bóng xứ Catalan đang đứng trước khả năng một cuộc thay đổi lớn ở cả trên băng ghế huấn luyện và lực lượng cầu thủ. Một năm sau sự ra đi của Pep Guardiola, Barcelona đã không còn là con “ngoáo ộp” của bóng đá châu Âu.

Thất bại 0-7 trước Bayern Munich và trước đó là hai trận thua ở Siêu kinh điển với đại kình địch Real Madrid đã khiến Barcelona không còn giữ được hình ảnh đáng sợ như 4 mùa giải dưới tay Pep Guardiola. Một đế chế đã sụp đổ, như truyền thông châu Âu nhắc tới trong nửa cuối mùa giải vừa qua.

Đã có rất nhiều ý kiến xoay quanh lý do dẫn đến sự đi xuống của Barcelona. Tuy nhiên tựu trung lại, có hai vấn đề được đề cập đến nhiều nhất: một vị thuyền trưởng đủ tài, và sự thay máu cần thiết về lực lượng.

Tito Vilanova, qua những trận đấu lớn, chưa được thừa nhận về năng lực cầm quân dù Barca mùa này đã giành lại ngôi vương từ tay Real Madrid. Trên sân, người ta thấy rõ sự phụ thuộc của Barca vào phong độ của Lionel Messi, trong khi Xavi, người đóng vai trò điều phối bóng ở tuyến giữa đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm thể lực vì tuổi tác. Một vài vị trí khác của Barca, theo đánh giá, cũng cần có sự bổ sung.

Cuối tuần qua, Tito Vilanova đã lên tiếng phủ nhận khả năng rút lui khỏi vị trí HLV trưởng đội bóng. “Tôi thấy không cần thiết phải nói nhiều về việc này. Sẽ là chuyện rất bình thường khi CLB tính tới phương án thay thế, trong bối cảnh HLV đang điều trị bệnh hoặc thậm chí đang trên con đường bình phục lại hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi sẽ không rời khỏi cương vị này”.

Trước đó, huyền thoại của sân Nou Camp, Johan Cruyff đã lên tiếng khuyên Tito Vilanova nên nghỉ, để đảm bảo sức khoẻ trong điều kiện phải chống lại căn bệnh ung thư. Tito Vilanova mặc dù vậy cho rằng, quan điểm của Johan Cruyff hoàn toàn mang tính trung lập, “không nhằm mục đích cụ thể nào”.

Thực tế, đã có khá nhiều người cho rằng, Tito Vilanova chưa đủ sức chèo lái một đội bóng lớn như Barca. Không hoàn toàn vô cớ khi mới đây, báo chí thành Madrid tiết lộ, BLĐ Barca đã tính tới phương án 2, trong trường hợp không thể tiếp tục đặt niềm tin với Tito Vilanova.

Một trong số đó chính là danh thủ Luis Enrique. Tương tự như Pep Guardiola, Enrique từng là một trụ cột ở Barca. Một HLV khác được nhắc đến là Philippe Solari, cựu HLV trưởng CLB Chelsea và đội tuyển quốc gia Brazil. Cũng vì việc này, nội bộ BLĐ Barca đã nảy sinh xung đột với nhau do không thống nhất được quan điểm.

Mới nhất, Barca đã chính thức chia tay hậu vệ Pháp Eric Abidal. Một số cầu thủ khác gồm Tello, Alexis Sanchez hoặc cả Dani Alves đều đứng trước khả năng phải rời sân Nou Camp.

Ngay cả về lực lượng, Barca cũng đang đứng trước khả năng một cuộc thay đổi lớn. Đầu tiên chính là bản hợp đồng mới nhất với tiền đạo CLB Santos Neymar. Barca đã vượt qua Real Madrdi để giành chữ ký của Neymar, theo một bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro.

Barca hiện cũng đang hướng tới một cầu thủ mới thay thế cho vị trí của lão tướng Carles Puyol. Tito Vilanova từng đưa trung vệ của Dortmund, Hummels vào danh sách mua sắm mùa hè 2013.

Người đến thì có kẻ đi. Tiền đạo David Villa và tiền vệ Cesc Fabregas nhiều khả năng cũng sẽ được Barca “bật đèn xanh” cho ra đi. Đích đến của cả hai cầu thủ này nhiều khả năng sẽ là Premier League. David Villa từ lâu đã là mục tiêu của Arsenal và Tottenham Hospur, trong khi Fabregas vừa được MU đánh tiếng.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm