| Hotline: 0983.970.780

CHIẾN ĐẤU CHO NGÔI ĐẦU

Thứ Sáu 03/06/2011 , 14:36 (GMT+7)

Sau 3 tháng nghỉ ngơi, đợt trận vòng loại Euro 2012 sẽ lại tiếp tục với sự căng thẳng và sôi động vốn có của nó.

Sau 3 tháng nghỉ ngơi, đợt trận vòng loại Euro 2012 sẽ lại tiếp tục với sự căng thẳng và sôi động vốn có của nó. Italia và Anh sẽ phải quyết chiến để bảo vệ ngôi đầu bảng, trong khi người Đức hướng đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp để sớm giành vé đến Ba Lan- Ukraine.

Italia đang thể hiện phong độ tốt nhất trong các kỳ vòng loại kể từ 10 năm trở lại đây, ngôi đầu bảng với 13 điểm, hơn Slovenia đến 5 điểm là lợi thế quá lớn của Azzurri ở bảng C. Một chiến thắng trên sân nhà trước Estonia (1h45 ngày 4/6) sẽ giúp đoàn quân HLV Prandelli đứng trước cơ hội giành vé sớm. Nhưng sau một mùa giải kéo dài, đòi hỏi các trụ cột duy trì phong độ và chơi tưng bừng cho ĐTQG là điều không hề đơn giản.

Cựu VĐTG còn chịu tổn thất lớn khi Balotelli phải rút lui do chấn thương, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Rossi và Cassano. Tiền vệ kỳ cựu Pirlo sẽ đá phía sau bộ ba Montolivo-Marchisio-Aquilani nhằm duy trì sự ổn định ở giữa sân. Estonia được coi là đội bóng yếu nhất bảng C và chỉ cần đánh giá đối thủ đúng mức, cơ hội giành trọn 3 điểm nằm trong tầm tay Italia.

Nếu như Italia chiếm nhiều lợi thế thì đội bóng lớn ở châu Âu khác là Anh sẽ có trận đấu quan trọng với Thụy Sỹ (22h 45 ngày 4/6) tại Wembley. Ở lượt đi tại Zurich, Tam sư đã giành chiến thắng 3-1 và các CĐV hy vọng chiến tích đó sẽ được tái lặp trên sân nhà. Nhưng ĐT Anh lại thiếu hụt lực lượng nghiêm trong khi Rooney (treo giò) và Gerrard (chấn thương) không thể góp mặt. Hai cầu thủ của MU như Carrick, Rio Ferdinand khó đạt thể lực tốt nhất sau trận thua Barca ở chung kết Champions League.

Fabio Capello gọi trở lại Bobby Zamora, nhưng tiền đạo đang chơi cho Fulham cùng với Defoe, Bent hay Peter Crouch không có được đẳng cấp như Rooney. Thụy Sỹ là đội bóng có tầm cỡ ở châu Âu và dù không còn nhiều hy vọng, họ quyết chơi sòng phẳng với Tam sư để gỡ gạc lại thể diện. Người Anh hiểu rằng họ không được đánh rơi điểm nào, bởi nếu Montenergo (cùng được 10 điểm như Anh) sẽ soán ngôi đầu bảng G nếu đánh bại Bungaria trên sân nhà.

Giống như Tây Ban Nha và Hà Lan, cỗ xe tăng Đức hướng đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở bảng A khi gặp đối thủ Áo (1h35 ngày 4/6). Với dàn cầu thủ đang đạt phong độ cao, 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò Joachim Loew. Và người Đức (15 điểm, hơn đội nhì bảng 5 điểm) chỉ cần một chiến thắng nữa thôi để cầm chắc tấm vé chính thức dự Euro 2012 ở bảng đấu mà Bỉ hay Thổ Nhĩ Kỳ đều có dấu hiệu sa sút.

Tại bảng D, ĐT Pháp (12 điểm) có cuộc đối đầu với đội nhì bảng Belarus và nếu chiến thắng trên đất khách, thầy trò HLV Blanc sẽ chiếm ưu thế để bảo toàn ngôi đầu bảng. Nhưng vấn đề với Les Bleus hiện tại không phải là phong độ, mà chính là vấn đề nội bộ khi thông tin tệ nạn phân biệt chủng tộc đang bùng phát ở xứ sở hình lục lăng. HLV Blanc không chịu nổi sức ép đã tính chuyện ra đi, ĐT Pháp lúc này là tổng thể đầy rẫy mâu thuẫn giữa các cầu thủ. Và nếu Pháp có sảy chân trên sân Belarus cũng là điều không khiến người hâm mộ ngạc nhiên.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm