| Hotline: 0983.970.780

Chủ nhà sẽ thắng?

Thứ Sáu 27/06/2014 , 08:25 (GMT+7)

Bất chấp việc đã thể hiện phong độ rất cao ở vòng bảng, Chile vẫn bị đánh giá là “dưới cơ” so với đội chủ nhà Brazil. 

Tấm vé đầu tiên vượt qua vòng 1/16 được dự báo khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Felipe Scolari.

Có 3 cầu thủ đáng chú ý bên phía Chile mà ông Sampaoli có thể đặt niềm tin trong cuộc đối đầu sắp tới với Brazil: Alexis Sanchez, Eduardo Vargas và Arturo Vidal. Tuy nhiên, cá nhân xuất sắc chưa phải vũ khí đáng sợ nhất của Chile. Đội bóng này còn sở hữu lối chơi tập thể gắn kết, chơi bóng ở tốc độ cao dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Chile cũng đồng thời có khả năng chơi pressing toàn sân lên các đối thủ trong trường hợp khát bàn thắng. Dẫu vậy, nếu so với chủ nhà Brazil, đội khách dường như vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Các thống kê lịch sử cho thấy, Chile hoàn toàn lép vế so với Brazil trong các cuộc đối đầu đỉnh cao. Trong 2 thập kỷ qua, Chile chỉ thắng được Brazil đúng 1 lần. Hai lần đối đầu gần nhất tại vòng 1/8 World cup 1998 và 2010, Chile đều bại trận. Hai chiến thắng trước Tây Ban Nha và Australia vì vậy chưa đủ để những người tin vào sự bất ngờ của bóng đá dám đặt cửa cho đội bóng của HLV Jorge Sampaoli.

Sau giai đoạn khởi đầu không thực sự thuyết phục, đoàn quân của HLV Felipe Scolari đang thi đấu ngày một ổn định hơn. Như nhận định của nhiều chuyên gia cả trong và ngoài nước, sự đáng sợ của Brazil ở giải năm nay thể hiện ở việc phong độ của đội chủ nhà đang phát triển theo hướng tích cực, với các trận đấu sau thường hay hơn trận trước đó.

Một điểm quan trọng hơn, Brazil đang dần cởi bỏ được sức ép từ phía các CĐV nhờ việc tiền đạo Neymar bùng nổ trên hàng công. Qua 3 trận đấu ở vòng loại, Neymar đã có tới 4 bàn thắng, nằm trong tốp những chân sút tốt nhất World cup hiện nay.

Trước đó, tiền đạo đang thi đấu cho CLB Barcelona chịu rất nhiều sức ép về việc phải toả sáng ở World cup. Neymar từng bị nghi ngờ khả năng có thể thể hiện được năng lực của mình ở giải đấu Brazil là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua tranh cúp vàng. Việc tiền đạo này liên tục ghi bàn cũng cho thấy các tiền vệ Brazil đang làm rất tốt nhiệm vụ kiến thiết ở tuyến dưới.

Việc ghi được tới 7 bàn thắng trong khi chỉ để thủng lưới 2 lần cũng thể hiện, cả 3 tuyến của Brazil đều đang hoạt động rất hiệu quả. Dù là một người Brazil, nhưng HLV Felipe Scolari chưa bao giờ được xếp vào danh sách những nhà cầm quân “lãng mạn”. Scolari trên thực tế luôn đề cao tính chắc chắn và sự thực dụng trong lối chơi.

Đã có nhiều ý kiến chỉ trích FIFA về việc thiên vị cho đội chủ nhà khi bố trí lịch thi đấu thuận lợi để Brazil có quyền chọn đối thủ tại vòng 1/16. Trong trường hợp này, ông Scolari có vẻ đã “thích” Chile hơn nếu so với đại diện châu Âu Hà Lan, đội cũng đang có phong độ rất cao.

Việc “Big Phil” phủ nhận chọn Chile có thể chỉ là một nước cờ của nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm này trước khi tung ra đòn quyết định. Brazil có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi một đội bóng nhận được sự khen ngợi của Jose Mourinho hẳn phải sở hữu những tố chất đặc biệt.

Ông Sampaoli muốn làm “những kẻ nổi loạn” ở giải đấu năm nay. Nhưng chiến thắng gần như là chuyện bắt buộc đối với Brazil ở giải đấu họ là chủ nhà. Và Brazil sẽ thắng.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm