| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội nào cho Olympic Việt Nam?

Thứ Năm 23/06/2011 , 10:20 (GMT+7)

Thua 0-2 trước Olympic Ả rập xê-út tại Abdul Aziz ở lượt đi, cơ hội lật ngược thế cờ tại Mỹ Đình (19h00 hôm nay 23/6) của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng là điều vô cùng khó khăn.

Thua 0-2 trước Olympic Ả rập xê-út tại Abdul Aziz ở lượt đi vòng sơ loại Olympic London 2012, cơ hội lật ngược thế cờ tại Mỹ Đình (19h00 hôm nay 23/6) của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng là điều vô cùng khó khăn. Nhưng còn sống còn hy vọng, O. Việt Nam quyết tâm chơi sòng phẳng để có thể bị loại trong thế ngẩng cao đầu.

Chỉ 1 ngày sau trận lượt đi, đại diện Tây Á đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận lượt về, điều cho thấy thầy trò HLV Yousit Anbran nghiêm túc cho trận đấu này như thế nào. Trong khi đó, O. Việt Nam (ảnh) lại dành quá ít thời gian để chuẩn bị, HLV Phan Thanh Hùng chỉ có đúng 2 ngày tập để tập trung, các cầu thủ không thể có được sự ăn ý khi lắp ghép đội hình.

Trong muôn vàn khó khăn đó, việc chúng ta chỉ thua 0-2 trên đất khách cũng là thành công. Trước đối thủ chơi bóng bổng tốt, các cầu thủ đã rất cố gắng để khắc phục điểm yếu này, nhưng hai bàn thua đều đến bằng cách khác. Bàn thua đầu là lỗi kèm người khu vực sau đường chọc khe, sau đó là pha lóng ngóng đốt đền của Văn Hậu sau đường căng ngang của cầu thủ đối phương ở phút bù giờ cuối cùng.

Nếu chúng ta nỗ lực giữ được tỷ số 0-1 trong thế thiếu người, cửa lật ngược thế cờ tại Mỹ Đình sẽ cao hơn. Tuy nhiên, không ai trách cứ được O.Việt Nam, các cầu trẻ đã chơi đầy quả cảm trước sức ép ở Abdul Aziz, họ chơi sòng phẳng và không hề đuối trước đối thủ to cao từ Tây Á. Và nếu O. Việt Nam không bị vắt sức vì di chuyển đường dài và quỹ thời gian ngắn ngủi, chúng ta đã có thể có được kết quả tốt hơn.

O. Việt Nam hiện tại có quá nhiều cầu thủ mới, đặc biệt ở hàng thủ với thủ môn Tuấn Mạnh cùng bộ tứ vệ Văn Hoàn, Thanh Hào, Văn Nam, Tấn Đạt chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Các tiền vệ như Nguyên Sa, Mạnh Dũng, Văn Thắng hay Văn Hiếu dù cố gắng nhưng chưa thể hiện được nhiều, một mình nhạc trưởng Trọng Hoàng hay tiền đạo Văn Quyết chưa đủ để mang lại sự khác biệt. Và ở trận lượt về này, Tấn Đạt còn bị treo giò và HLV Phan Thanh Hùng chưa tìm ra được người thay thế đáng tin cậy.

Khi buộc vào thế phải thắng, O. Việt Nam sẽ không chơi co cụm để cầu hòa mà sẽ dồn lên tấn công nhằm tạo lợi thế sớm. Không khí sôi sục ở Mỹ Đình và trong tâm lý không còn gì để mất, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ chơi với tinh thần cao nhất. Ả rập xê-út cũng giống nhiều đội bóng Tây Á khác đều gặp khó khăn trước lối chơi kỹ thuật, đặc biệt họ không có được tâm lý tốt khi thi đấu ở vùng đất xa xôi Đông Nam Á. Lợi thế sẽ đến nếu O.Việt Nam sớm tìm được bàn mở tỷ số và khắc chế tốt lối đá nhanh, tốc độ của đối thủ.

Cách đây 4 năm, O. Việt Nam đã từng lật thế cờ khi thua Oman 1-3 ở sân khách, chúng ta đi tiếp khi thắng lại 2-0 ở Mỹ Đình (Công Vinh, Vũ Phong lập công). Trong bóng đá, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi bóng đá Ả rập xê-út không còn hùng mạnh như quá khứ, họ không quá trội hơn so với chúng ta ở lượt đi. Nhưng để vượt qua thách thức lớn này, điều quan trọng là Trọng Hoàng cùng đồng đội phải giữ được sự tự tin và nhiệt huyết thi đấu trong suốt 90 phút nóng bỏng ở chảo lửa Mỹ Đình.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm