| Hotline: 0983.970.780

Công Phượng có hợp với vai tiền vệ tổ chức?

Thứ Tư 18/01/2017 , 07:38 (GMT+7)

Chưa thành công trong vai trò tiền đạo săn bàn, Công Phượng sẽ tiếp tục được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ ở trận đấu tới đây, khi HA Gia Lai gặp CLB Hà Nội. Về lý thuyết, ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam rất hợp với vai tiền vệ.

Sở dĩ nói rằng về lý thuyết Công Phượng rất hợp với vai tiền vệ, nhất là tiền vệ tấn công, vì cầu thủ này có kỹ thuật cá nhân khéo léo, có tốc độ đi bóng cao, đồng thời sở hữu những đường chuyền tốt.

So với việc thi đấu ở hàng tiền đạo vốn chật chội và lại chưa thể giúp Công Phượng phát huy khả năng của mình, do hạn chế về mặt thể hình và khả năng va chạm, việc thi đấu ở hàng tiền vệ có vẻ như tốt hơn với Công Phượng.

Đấy chính là lý do mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HA Gia Lai để ngỏ khả năng kéo Công Phượng lùi thấp xuống hàng tiền vệ, như ông đã từng thực hiện trong trận đấu giữa HA Gia Lai và Hải Phòng cách nay ít ngày.

Về lý thuyết, Công Phượng rất hợp với vai tiền vệ, nhưng điều quan trọng nhất là cầu thủ này phải thay đổi tư duy chơi bóng để hợp với thực tế (ảnh: Nguyễn Đình)
Về lý thuyết, Công Phượng rất hợp với vai tiền vệ, nhưng điều quan trọng nhất là cầu thủ này phải thay đổi tư duy chơi bóng để hợp với thực tế (ảnh: Nguyễn Đình)


Dù vậy, đấy là về lý thuyết, còn trên thực tế, để Công Phượng thành công ở vị trí mới, thì cầu thủ của đội bóng phố núi phải thay đổi triệt để về thói quen, thay đổi về tư duy chơi bóng, bởi vai trò của một tiền vệ và một tiền đạo về cơ bản vẫn khác nhau.

Khác biệt đó là tiền vệ sẽ phải hy sinh nhiều hơn cho lối chơi chung của toàn đội, chịu khó chuyền bóng cho đồng đội nhiều hơn, thay vì chờ đồng đội chuyền bóng như khi đá tiền đạo.

Ở hàng tiền vệ, Công Phượng với trách nhiệm là đầu tàu của HA Gia Lai, còn giữ nhiệm vụ tổ chức lối chơi cho toàn đội, thay vì chỉ là một hạt nhân trong lối chơi đấy, như lúc anh đá tiền đạo.

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Công Phượng lúc đá gần với hàng tiền vệ hay chơi nhô cao ở tuyến đầu mới chỉ khác nhau ở vị trí trên sân, chứ chưa thể hiện rõ sự khác biệt về mặt vai trò.

Cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại vẫn chưa bỏ được thói quen giữ bóng quá nhiều, chưa thay đổi được tư duy lạm dụng kỹ thuật, thay vì sử dụng kỹ thuật đấy đúng lúc, đúng chỗ. Công Phượng khi chơi thấp nơi hàng tiền vệ cũng chưa có nhiều đường chuyền đậm nét sáng tạo.

Đấy là lý do mà HLV Miura từng thất bại trong việc điều chỉnh vai trò cho Công Phượng, lúc ông từng thử nghiệm cầu thủ này ở hàng tiền vệ. Có nghĩa là HLV Miura đã sớm thấy Công Phượng chơi càng thấp thì càng tốt cho sự phát triển của cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam, nhưng điểm mấu chốt ở đây là Công Phượng phải thay đổi tư duy chơi bóng, tức là cầu thủ này phải tự sửa các nhược điểm của mình, trước khi người khác sửa cho anh.

Mong là Công Phượng hiểu ra điều ấy, mong là Công Phượng nhận ra được bóng đá đỉnh cao khác xa các giải trẻ, để làm mới chính mình và để bóng đá Việt Nam vẫn còn được thấy một Công Phượng tài hoa chơi bóng ở phong độ cao.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất