| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh sẽ rời SLNA?

Thứ Năm 11/07/2013 , 09:57 (GMT+7)

Tương lai của cựu tiền đạo CLB Bóng đá Hà Nội đang trở thành dấu hỏi ở đội bóng xứ Nghệ khi V.League 2013 chuẩn bị kết thúc.

Tương lai của cựu tiền đạo CLB Bóng đá Hà Nội đang trở thành dấu hỏi ở đội bóng xứ Nghệ khi V.League 2013 chuẩn bị kết thúc.

Đầu mùa giải vừa qua, CLB Bóng đá Hà Nội đã tuyên bố giải thể, không tham dự V.League 2013 sau khi Chủ tịch CLB Nguyễn Đức Kiên vướng vòng lao lý. Cùng với nhiều ngôi sao khác trong đội, Công Vinh bị rơi vào cảnh “ngồi chơi xơi nước” và buộc phải tìm đội bóng mới.

Tuy nhiên, do ràng buộc hợp đồng với bầu Kiên, cộng thêm việc thể hiện phong độ kém cỏi ở AFF cup 2012, Công Vinh đã bị hầu hết các đội bóng từ chối. Phút cuối, đội bóng cũ SLNA đã giang tay cứu giúp tiền đạo này, với quyết định mượn lại trong 1 năm.

Số tiền SLNA trả cho CLB Bóng đá Hà Nội khi đó, được cho chỉ là 500 triệu đồng, con số quá nhỏ so với mức đền bù lên tới gần 20 tỷ đồng theo giao kèo với bầu Kiên.


Công Vinh đang có phong độ cao ở V.League

Trở lại SLNA, Công Vinh được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng, đảm bảo một suất chính thức trên hàng công. Cựu tiền đạo ĐTVN đã toả sáng, với 13 bàn thắng tính tới thời điểm hiện tại, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V.League.

Công Vinh cũng trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong vòng 10 năm trở lại đây tại V.League, với tổng số 97 lần lập công. Chưa bao giờ, danh hiệu Vua phá lưới lại gần như vậy đối với 1 tiền đạo nội.

Phong độ chói sáng ở V.League đã giúp Công Vinh giành một suất trong đội hình ĐTVN dự trận đấu giao hữu với CLB Arsenal ngày 17/7 tới đây.

Tuy nhiên, cũng đúng thời điểm phong độ lên cao, Công Vinh lại đang phải đối diện với dấu hỏi về tương lai. Kết thúc mùa giải 2013, theo hợp đồng Công Vinh sẽ phải trở lại CLB Bóng đá Hà Nội.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy, đội bóng của bầu Kiên sẽ thi đấu trở lại. CLB Bóng đá Hà Nội vừa qua chỉ duy trì hoạt động của các đội bóng trẻ, bỏ cả giải hạng Nhất và V.League.

Một lãnh đạo CLB SLNA hôm qua khẳng định, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể đối với trường hợp của Công Vinh. “Thực tế nếu có khả năng mua hẳn Công Vinh, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, đội không thể chi một khoản tiền lớn liền một lúc.

Chúng tôi vẫn đánh giá cao khả năng của Công Vinh và tin rằng cậu ấy còn thi đấu được nhiều năm nữa với phong độ cao. Nhưng giữa mong muốn và khả năng thực hiện là khoảng cách rất xa. Đây cũng chưa phải thời điểm thích hợp để CLB bàn đến việc này, bởi có thể ảnh hưởng tới tâm lý của Công Vinh”, lãnh đạo SLNA nói trên cho biết.

Phía CLB Bóng đá Hà Nội cũng khẳng định, sẽ cân nhắc trường hợp của Công Vinh sau khi làm việc với SLNA. Thực tế nếu không vướng ràng buộc với bầu Kiên, Công Vinh hoàn toàn có thể ra đi, như cách tiền vệ Phạm Thành Lương đã chuyển về CLB Hà Nội T&T.

Khi ký hợp đồng với bầu Kiên, Công Vinh được cho đã nhận số tiền “lót tay” lên tới gần 14 tỷ đồng, cao nhất so với các hợp đồng ở V.League.

Đứng trước câu hỏi về tương lai, Công Vinh hôm qua cũng từ chối trả lời khi cho biết, trước mắt sẽ tập trung để thi đấu nốt các trận cuối ở V.League, giúp SLNA cạnh tranh chức vô địch với HA.GL, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng.

Tiền đạo này mặc dù vậy cũng không giấu mong muốn được gắn bó lâu dài với SLNA. “Ở đây tôi được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng, các đồng đội hỗ trợ. Cống hiến cho SLNA đối với tôi là điều rất hạnh phúc”, Công Vinh nói.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm