| Hotline: 0983.970.780

Đất nghèo 'nở hoa' toàn diện

Thứ Ba 23/05/2017 , 08:38 (GMT+7)

Về xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí phấn khởi ở một vùng quê đang triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM).

Những con đường bê tông phẳng phiu, sạch đẹp, những ngôi nhà cao tầng nối tiếp nhau, những công trình phúc lợi khang trang, đủ tiện nghi đang mọc lên...

20-36-29_20170505_154534
Đường liên xã rộng sạch sẽ

Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã, khi hỏi về cuộc sống của người dân, sau một hồi trầm ngâm như để nhớ lại những thăng trầm, rồi những chuyển mình, đổi thay của quê hương mình, ông Lương Văn Long - Chủ tịch UBND xã chậm rãi kể: “Xuân Cẩm trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng hầu như không có gì. Bà con cũng rất chịu khó, cực nhọc, lam lũ... nhưng đời sống vẫn chật vật, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu những điều kiện tối thiểu cho một cuộc sống đơn giản nhất. Bên cạnh đó, các hủ tục như một gánh nặng làm cho cái nghèo, cái khổ cứ đeo bám mãi”.

Đó là nhiều năm trước, còn giờ đây, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM như “đòn bẩy” giúp người dân có điều kiện vươn lên. Bà con được hỗ trợ giống, tư liệu sản xuất, hướng dẫn KHKT... nên sản xuất nông nghiệp đang có những đổi thay mạnh mẽ, từ suy nghĩ đến cách làm. Năng suất lúa tuy chưa bằng các nơi khác trong huyện, nhưng nhiều gia đình đã có đủ gạo ăn quanh năm - điều mà bao đời nay người dân Xuân Cẩm luôn mong ước.

Tuy không nằm trong diện được chọn là xã điểm xây dựng NTM, nhưng năm 2011, ngay sau khi có chủ trương của huyện, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ trong xây dựng NTM thì các cấp uỷ Đảng, chính quyền đóng vai trò chủ đạo; nông dân là chủ thể và cũng là ngưởi hưởng lợi.

Trong chương trình xây dựng NTM thì dựa vào nội lực là chính, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, khơi dậy sự tích cực, tự chủ vươn lên của nhân dân, hướng đến mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Công tác lãnh đạo được thống nhất cao từ BCH Đảng bộ đến các chi bộ cơ sở. Đảng ủy đã kiện toàn BCĐ Xây dựng NTM; xây dựng quy chế hoạt động; thành lập các tiểu ban phụ trách các tiêu chí đã đề ra.

Các nội dung xây dựng NTM được đông đảo các tầng lớp nhân dân đón nhận. Khi nhận thức được nâng lên, bà con đã tích cực vào cuộc bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất mới, tích cực đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; cứng hóa hệ thống giao thông, thủy lợi...

Trong đó, kết quả nổi bật nhất là xã đã triển khai có hiệu quả mô hình nâng cao sản lượng lương thực. Trong vụ lúa xuân này, người dân Xuân Cẩm đã thay thế một số giống lúa dài ngày, năng suất thấp, kém hiệu quả bằng các giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt nên vừa qua toàn xã gieo cấy gần 145ha lúa, năng suất lúa đạt 53 tạ/ha; cây ngô trồng được 39ha, năng suất đạt 48 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực đạt hơn 1 nghìn tấn.

Bên cạnh đó, xã còn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, tổng đàn trâu, bò khoảng 800 con; đàn lợn 3.500 con và 15.000 con gia cầm. Tận dụng diện tích hồ, đầm, bà con trong xã đã dành gần 15ha để nuôi thủy sản, mỗi năm thu hoạch 20 tấn cá các loại. Xã chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho bà con giáo dân.

Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xã giữ vững danh hiệu làng nghề truyền thống với nhiều sản phẩm như dệt thổ cẩm, giành, rổ, nong, nia, tăm, hương... Người dân trong xã còn làm thêm một số nghề khác như mộc, xây dựng, dịch vụ vận tải, dịch vụ sửa chữa, cơ khí… tạo nguồn thu hơn 17 tỷ đồng, chiếm 26% tổng thu nhập địa phương. Việc đa dạng của các ngành nghề đã góp phần giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống.

20-36-29_20170505_154218
Một góc trung tâm xã nhà cao tầng tấp nập mọc lên

Xuân Cẩm còn làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Xã Xuân Cẩm đạt 12/19 tiêu chí NTM. Tiêu chí y tế chiếm một vị trí hết sức quan trọng, xác định đây là nhiệm vụ lớn nên đội ngũ cán bộ, thầy thuốc của trạm y tế xã đã nỗ lực giảm tải số bệnh nhân chuyển lên tuyến trên và tạo được niềm tin của nhân dân trong công tác khám và điều trị bệnh. Đến nay, trạm y tế xã đã đạt chuẩn Quốc gia…

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, xã đã làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ thường xuyên, chuyên cần. Thường xuyên có 100% học sinh ra lớp, hoàn thành, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập mẫu giáo 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học đối với 6/6 khu; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối với khu dân cư thôn bản. Đến nay, xã đã có một trường đạt chuẩn Quốc gia, đang đầu tư nâng cấp xây dựng lại trường mầm non, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm học mới 2017 - 2018.

Về Xuân Cẩm hôm nay, hàng ngày từ sáng sớm đến chiều muộn, loa truyền thanh của xã lại vang lên tuyên truyền về những chủ trương, chính sách trong xây dựng NTM. Dọc hai bên đường không còn tình trạng họp chợ lấn ra lề đường, không gây ách tắc giao thông, rác thải được thu gom, tập kết tạo ra cảnh quan môi trường xanh đẹp ở nơi làng quê giàu truyền thống cách mạng này.

 

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.