| Hotline: 0983.970.780

Đây mới là quỷ

Chủ Nhật 28/08/2011 , 09:40 (GMT+7)

2 lượt trận vừa qua, Liverpool đã cho thấy sức mạnh đáng gờm bằng những chiến thắng vô cùng thuyết phục.

Khởi đầu mùa giải không thể thất vọng hơn khi để đội bóng “chiếu dưới” cầm hoà ngay trên sân nhà, một lần nữa Liverpool lại khiến cho người hâm mộ hoài nghi về sức mạnh của đội bóng. Tuy nhiên, 2 lượt trận vừa qua họ đã cho thấy sức mạnh đáng gờm bằng những chiến thắng vô cùng thuyết phục.

Sau khi giành trọn 3 điểm ngay trên sân của Arsenal, Liverpool đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp sau khi hạ Bolton 3-1 trên thánh địa Anfild, có thể nói trận đấu đêm qua của thầy trò Daglish là trận hay nhất của họ trong vài tháng trở lại đây. Nhập cuộc vô cùng tự tin, các cầu thủ Liverpool hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi bóng phần lớn chỉ lăn bên phần sân của đội khách, bàn thắng của tân binh Henderson là kết quả tất yếu sau một loạt tình huống nguy hiểm, tỉ số lẽ ra đã được nới rộng nếu như Luis Suarez và đồng đội tận dụng được các cơ hội đã tạo ra.

Hiệp 2, đội chủ sân Anfild thậm chí còn chơi tốt hơn cả hiệp 1, những pha phối hợp nhanh, ít chạm nhưng đạt độ chính xác rất cao, trước những đợt tấn công như vũ bão của đội chủ nhà, hàng thủ Bolton luôn phải đặt trong tình trạng báo động, phần thưởng cho những cố gắng không biết mệt mỏi của các cầu thủ Liverpool là 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút của Skrtel và C.Adam, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất đêm qua. Số phận của trận đấu đã được an bài dù đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 53, trong thời gian còn lại, dù vẫn duy trì được sức ép rất lớn lên Bolton nhưng tỉ số 3-0 vẫn được giữ nguyên đến khi kết thúc trận đấu.

Sau những năm tháng chỉ là cái bóng mờ của đại kình địch Manchester utd, bị chính đối thủ vượt qua để trở thành CLB vô địch giải ngoại hạng nhiều nhất (19 lần ), như bị chạm vào niềm kiêu hãnh, Liverpool đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đối trọng thực sự của Chelsea, MU, M.City đến ngôi vô địch năm nay, và nếu nhìn vào những gì thầy trò Daglish đã thể hiện hẳn nhiều người tin tưởng một năm thành công của đội bóng thành phố cảng. Nhận thấy những vấn đề nằm ở vị trí thuyền trưởng, BLĐ đã sáng suốt khi bổ nhiệm Kenny Daglish làm HLV , không chỉ là ngôi sao trong quá khứ, ông còn rất am hiểu Liverpool, lại được lòng của các cầu thủ nên thành tích của “quỷ đỏ” dần được cải thiện dưới bàn tay chỉ đạo của ông. Sau khi chia tay Torres, Liverpool lập tức xuất hiện 2 họng pháo “khủng” là Carrol và Suarez, đó chỉ là bước khởi đầu cho công cuộc “tái thiết”, “những viên gạch” tiếp theo lần lượt cập bến Anfild, những sự bổ sung chất lượng đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đội bóng.

Những mùa giải trước đây, người ta gọi Liverpool là đội bóng của Gerrard và Torres, lối chơi của họ chỉ xoay quanh 2 nhân tố trên, khi G8 và T9 sung sức Liverpool thật sự rất đáng gờm, nhưng chỉ cần 1 trong 2 ngôi sao không thi đấu đúng sức, đội chủ sân Alfild lập tức nhận đủ. Nhận thấy điều đó, HLV Daglish đã đưa về rất nhiều những cầu thủ chất lượng như Charlie Adam, Henderson, Enrique, Downing…. kết hợp với những nhân tố cũ để tạo nên một Liverpool rất có chiều sâu. Có thể nói đội hình hiện tại của Daglish rất mạnh, đủ sức đương đầu với bất kì đội bóng nào, không còn hình ảnh rệu rã, thiếu nhuệ khí mà chúng ta vẫn thường thấy, thay vào đó là một tập thể đồng đều, thi đấu gắn kết và ổn định.

Hàng thủ với sự xuất hiện của Enrique tạo cảm giác rất an toàn, anh cùng với Caragher, Agger( Skrtel), Jonhson( sắp trở lại) sẽ là bức tường thành vững chắc trước khung thành của Reina. Hàng tiền vệ với những nhân tố mới như Adam, Henderson, Downing kết hợp với Lucas, Mereiles thi đấu vô cùng gắn kết và hiệu quả. Thành công của Liverpool trong thời gian qua không thể không nhắc đến Suarez, trong một tập thể chất lượng, giàu sức chiến đấu, chân sút người Urugoay là ngôi sao sáng giá nhất. Dù thi đấu trong sơ đồ nào, Luis Suarez đều chứng tỏ được khả năng của mình, anh đang là một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới hiện nay, đánh đầu, sút bóng, đá phạt, chạy chỗ, tốc độ…tất cả đều là điểm mạnh, phong độ chói sáng của anh khiến người hâm mộ thành phố cảng như quên rằng Torres chưa từng xuất hiện nơi đây.

Liverpool đang có một đội hình trong mơ, có chất lượng trải đều trên tất cả các tuyến( sắp tới còn có sự trở lại của Gerrard, Jonhson, Meireles), lại được dẫn dắt bởi 1 HLV tài năng và đầy nhiệt huyết, cùng lợi thế là không phải dự cúp Châu Âu nên các cầu thủ chỉ phải căng sức trên mặt trận chính của họ là Premier League, người hâm mộ có quyền hi vọng vào một mùa giải thành công.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm