| Hotline: 0983.970.780

Đối thủ đầy mâu thuẫn của U20 Việt Nam ở bảng E

Thứ Tư 17/05/2017 , 06:30 (GMT+7)

Được cho là chỉ đứng sau U20 Pháp ở bảng E nhưng U20 Honduras chẳng hề mạnh trong mắt giới chuyên môn, nếu như không muốn nói là ngược lại.

U20 Honduras về nhì tại vòng chung kết U20 khu vực Bắc Trung Mỹ

Bóng đá Honduras đã luôn tồn tại những mâu thuẫn kiểu như vậy. Họ thường xuyên sản sinh các nhân tài, trước là thế hệ của Wilson Palacios, Maynor Figueroa, David Suazo, Hendry Thomas và giờ là Andy Najar, Emilio Izaguirre, những người đã và đang chinh chiến tại châu Âu. Tuy nhiên Honduras phải chờ đến 28 năm, tính từ lần góp mặt đầu tiên tại một vòng chung kết World Cup – Espana 1982 – họ mới trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lý do của sự chậm trễ, bất chấp sự sung túc về tài năng bản địa, bắt nguồn từ những bất ổn chính trị của quốc gia này. Giống như phần lớn các quốc gia Bắc Trung Mỹ khác, ngoại trừ Mỹ và Mexico, bầu không khí tại Honduras hiếm khi yên bình. Đỉnh điểm là cuộc chiến tranh với El Salvador năm 1969, mà nguyên nhân sâu xa là từ bóng đá, cụ thể là vòng loại World Cup 1970.

Honduras và El Salvador chạm trán nhau ở trận bán kết vòng loại khu vực Bắc Trung Mỹ. Hai đội hòa sau hai lượt trận đi và về, trước khi phải giải quyết thắng thua bằng một trận đấu lại trên sân trung lập ở Mexico. Honduras thua 2-3 sau 120 phút thi đấu nhưng truyền thông nước này không thể “nuốt trôi” thất bại. Những cuộc chiến trên mặt báo liên tục nổ ra, đến mức ngày 14/7/1969, gần một tháng sau trận cầu lịch sử, quân đội El Salvador bất ngờ tấn công Honduras.

Gần 200 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương trong một tuần giao tranh, nhưng mâu thuẫn giữa hai nước không dừng lại, ngay cả khi El Salvador rút quân. Tính đến trước năm 1990, thời điểm hai bên bình thường hóa quan hệ, không khí bóng đá ở Honduras lúc nào ngột ngạt. ĐTQG nước này luôn trong tình trạng sợ hãi mỗi khi tham dự các giải đấu. Họ sợ thất bại, dù từng lọt vào vòng chung kết World Cup 1982 và vô địch CONCACAF một lần vào năm 1981.

Ngọn lửa chiến tranh thậm chí suýt được nhóm lại ở vòng loại World Cup 2010, khi hai đội chạm trán nhau ở lượt trận cuối cùng. Honduras lúc đó đứng thứ tư, kém đội xếp thứ ba Costa Rica 2 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua. Nếu không thay đổi thứ hạng, họ sẽ phải đá trận tranh vé vớt với đối thủ mạnh Uruguay, thay vì đến thẳng Nam Phi.

El Salvador hùng hồn tuyên bố rằng sẽ làm mọi cách để khiến Honduras bị loại. Tuy nhiên những người yêu hòa bình thế giới cuối cùng được dịp thở phào khi Carlos Pavon, tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Honduras, ghi bàn duy nhất giúp đội khách có ba điểm. Ở trận đấu sau đấy hai tiếng, Costa Rica bị Mỹ chia điểm trong trận hòa 2-2, và tụt xuống vị trí thứ tư, nhường suất dự World Cup 2010 cho Honduras.

Sau bước ngoặt này, bóng đá Honduras có vị trí vững vàng hơn trên bản đồ thế giới. Họ tiếp tục dự World Cup 2014 trên đất Brazil, đồng thời thường xuyên có mặt ở World Cup U20. Tính cả năm 2017 này, U20 Honduras có bảy lần góp mặt, bao gồm cả vòng chung kết gần nhất năm 2015.

Giàu truyền thống là thế nhưng U20 Honduras không được giới chuyên môn đánh giá cao ở giải năm nay, thậm chí bị xếp vào nhóm bốn đội yếu nhất World Cup U20, bao gồm U20 Vanuatu, U20 Việt Nam và U20 New Zealand.

Với một đối thủ đầy mâu thuẫn như vậy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hẳn không thiếu cơ hội để tạo ra những bất ngờ.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm