| Hotline: 0983.970.780

HAI đồng hành cùng hộ nghèo ăn Tết

Chủ Nhật 22/01/2017 , 09:38 (GMT+7)

Với phương châm tích cực đóng góp vào các hoạt động cộng đồng xã hội, Cy cổ phần Nông Dược HAI (mã HAI) đã và đang triển khai loạt chương trình tặng quà Tết cho các hộ nghèo...

Với phương châm tích cực đóng góp vào các hoạt động cộng đồng xã hội, Cy cổ phần Nông Dược HAI (mã HAI) đã và đang triển khai loạt chương trình tặng quà Tết cho các hộ gia đình nghèo trên khắp cả nước nhân dịp Tết đến xuân về.


HAI trao quà bao gồm xe đạp và tập vở dành tặng cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Đồng Tháp.
 

Theo đó, hệ thống các chi nhánh cùng các đơn vị thành viên của HAI trên toàn quốc đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nông dân nghèo với các phần quà bao gồm tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm khác, bình quân giá trị mỗi phần quà là 700.000 đồng.


Trao quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

 

Trong đó, Quỹ khuyến học HAI đã phối hợp với Đài Truyền hình Sóc Trăng thực hiện chương trình nâng bước đến trường, trao tặng 52 suất học bổng trị giá 10.000.000 đồng/suất xuyên suốt trong năm 2017 nhằm tạo điều kiện đến trường cho các em học sinh kém may mắn, giúp đỡ các em thực hiện ước mơ học tập lâu dài, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Từ trước đến nay, HAI luôn xem trọng các công tác từ thiện an sinh xã hội, coi đây là hoạt động thường xuyên gắn liền với mục tiêu sản xuất kinh doanh của Cty. Từ nguồn Quỹ HAI “Vì cộng đồng” và “Khuyến học”, doanh nghiệp đã triển khai thành công nhiều hoạt động có hiệu quả như lắp đặt đường ống dẫn nước cho 100 hộ nông dân tại Tiền Giang, ủng hộ đồng bào miền Trung ngay từ những ngày đầu lũ lụt, hỗ trợ thuốc BVTV và phân bón giúp đồng bào miền Trung khôi phục sản xuất ngay sau khi nước rút..


HAI tổ chức  quà Tết tại Cần Thơ

 


Tại giải Bóng đá mừng Xuân của ngành BVTV An Giang do HAI tài trợ đã dành 30 suất quà tặng cho các hộ nghèo tại địa phương

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất