| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo săn tìm thêm tài năng cho bóng đá Việt Nam

Thứ Sáu 02/02/2018 , 19:39 (GMT+7)

Ngày 2/2 HLV Park Hang Seo đã có chuyến thăm học viện bóng đá HAGL JMG. 

Theo đó, vị “thuyền trưởng” của U23 Việt Nam này đã dành thời gian để quan sát và động viên các cầu thủ trẻ tại lò đào tạo, cùng với đó là những trao đổi về cách làm bóng đá trẻ của bầu Đức.

HLV Park Hang Seo mong muốn sẽ có những lứa cậu thủ tài năng trong tương lai

Trước đó, từ ngày tối 1/2-2/2 HLV Park Hang Seo đã có chuyến thăm Học viện Bóng đá HAGL JMG, đặc biệt là ông Đoàn Nguyên Đức-Chủ tịch Tập đoàn HAGL. Trong buổi tối 1/2, ông Pak Hang Seo đã có buổi gặp mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Trong chuyến thăm vào ngày 2/2, ông Seo tiếp tục thăm Học viện Bóng đá HAGL JMG. Quan sát các cầu thủ tập luyện trên sân, ông Park Hang Seo vô cùng ấn tượng với kĩ thuật của các cầu thủ nhí học viện. Theo đó, ông Seo đặc biệt chú ý đến “cậu thủ nhí” Trần Gia Huy (SN: 2003, Quê Thanh Hóa), tài năng này gia nhập học viện HAGL JMG tháng 8/2014. Theo Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh giới thiệu với ông Park Hang Seo đây là "Superkids" (siêu nhân nhí).

Theo ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Gia Huy không những có kĩ thuật thiên bẩm xuất sắc mà còn có tư duy chiến thuật cực kì sắc bén. Biệt danh “superkids”của Gia Huy xuất hiện khi cầu thủ nhí này thi đấu trước sự chứng kiến của các đàn anh trong học viện. Tuy thể hình nhỏ con nhất trong đội, nhưng trong các trận đấu Gia Huy thường có các pha bóng được coi là không tưởng. Chính những pha bóng như vậy đã gây ấn tượng mạnh với các đàn anh và nay là cả vị “thuyền trưởng” của U23 Việt Nam...”.

Xoa đầu cầu thủ nhí, ông Park Hang Seo đã có những lời khuyên vô cùng bổ ích cho Huy và đồng đội: “Con đừng tự ti rằng mình nhỏ, Công Phượng, Văn Toàn cũng chỉ cao hơn con chút xíu nhưng các anh ấy đã biết nỗ lực trong cả tập luyện và thi đấu. với những cầu thủ nhỏ con như con hãy tự tin rằng mình có nhiều những điểm mạnh so với các cầu thủ to lớn, phải đặc biệt biết phát huy những điểm mạnh đó.”.

Ông Pak Hang Seo chú ý đến “cậu thủ nhí” Trần Gia Huy

Cùng với Gia Huy thì các cầu thủ nhí khác cũng đã được HLV Park Hang Seo động viên một cách hết sức thân mật. Ông Park cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho Trần Minh Vương (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League năm 2014) khi anh không thể tham gia thi đấu giải U23 Châu Á vừa qua. HLV người Hàn Quốc cho rằng: “Nếu có sự xuất hiện của Minh Vương tại đội tuyển…Thì U23 Việt Nam sẽ có nhiều pha bóng và bàn thắng đẹp mắt hơn nữa…”.

Tại Học viện Bóng đá HAGL JMG, ông thầy người Hàn Quốc cũng trò chuyện cùng “bầu Đức” về vấn đề làm sao để bóng đá Việt Nam phát triển. HLV Park Hang-seo đánh giá, kỳ tích mà U23 Việt Nam vừa đạt được có công rất lớn từ ông bầu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. “Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến ông Đoàn Nguyên Đức bởi từ hơn 10 năm qua, với triết lý bóng đá đúng đắn của mình, ông đã đào tạo ra một lứa cầu thủ có chất lượng tốt. Nếu không dính chấn thương, chắc chắn chuyến đi vừa qua tại Trung Quốc sẽ có thêm các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là Minh Vương, Tuấn Anh, A Hoàng…”, Ông Pak Hang Seo cho biết.

Ông Park chia sẻ thêm: “Các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai được đào tạo rất bài bản trong một thời gian dài nên họ có sự khác biệt về chất lượng so với các lò đào tạo khác. Muốn có một lứa cầu thủ hay, chúng ta cần phải bỏ ra ít nhất là 10 năm để rèn giũa…”.

Cũng theo ông Park, thành tích đoạt được ngôi Á Quân tại Giải U23 Châu Á vừa qua cũng chỉ là một điểm nhấn và ông muốn từ đó sẽ tạo ra một hiệu ứng tốt cho các CLB. Ông mong họ sẽ chú trọng đến khâu đào tạo trẻ hơn nữa để tạo ra những lứa cầu thủ kế cận, lứa sau tốt hơn lứa trước. Bên cạnh đó, ông cũng mong muốn các CLB tạo điều kiện nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở môi trường V-League.

Cũng theo ông Đoàn Đức Nguyên ( Bầu Đức) cho rằng: “Bóng đá Việt Nam không nên tự ti mà cần phải có ước mơ để lấy đó là mục tiêu hướng tới. Bây giờ chúng ta đã là Á quân Giải U23 Châu Á, vậy tại sao không được mơ tới World Cup, có ước mơ và quyết tâm thực hiện nó thì mới có những kỳ tích như vừa rồi được…”.

Buổi gặp gỡ diễn ra rất nhanh, ngay sau đó thì HLV của U23 Việt Nam sẽ chia tay mảnh đất Gia Lai để lên máy bay vào TP.HCM tiếp tục công việc của mình.

(Dân trí)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm