| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ tài chính cho các CLB

Thứ Tư 17/10/2012 , 10:26 (GMT+7)

VFF và VPF vừa đưa ra một loạt giải pháp nhằm giúp đỡ các CLB vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) và Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) vừa đưa ra một loạt giải pháp nhằm giúp đỡ các CLB vượt qua giai đoạn khó khăn. V.League và giải hạng Nhất hiện đang đứng trước khả năng chậm ngày khai mạc do nhiều đội bóng thiếu kinh phí hoạt động.

VFF vừa qua đã gửi công văn tới các địa phương, đề nghị nắm bắt tình hình các CLB và thông báo để VFF kịp thời có biện pháp hỗ trợ nếu thấy cần thiết. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn, trong tình hình hiện nay, các CLB cần thiết phải nhận được sự giúp đỡ từ cơ quan quản lý nhà nước, bởi bóng đá không đơn thuần là vấn đề thể thao.


CLB Bóng đá Hà Nội có ông bầu mới?

Theo tìm hiểu của NNVN, trước khi gửi công văn tới các địa phương, VFF và VPF đã quyết định để Phó TGĐ VPF Phạm Phú Hoà làm việc với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, đề nghị hỗ trợ thuế cho các CLB. Một lãnh đạo VPF (xin tạm thời không nêu tên) cho biết: “Tình hình kinh tế khó khăn hiện nay đang ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp. Chính phủ vừa qua cũng đã đưa ra một loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính. Các CLB bóng đá VN hiện nay cũng đã được doanh nghiệp hóa, và lại tương đối có tính chất đặc thù bởi một phần mang ý nghĩa công ích nên cần thiết phải có sự hỗ trợ, trực tiếp hoặc gián tiếp, về cơ chế”.

Theo kế hoạch, đầu tháng 11 tới đây, VFF và VPF sẽ tổ chức hội thảo với sự tham dự của 28 CLB cùng đại diện các Sở ban ngành có liên quan. Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, mục đích là để thống nhất ý kiến và quan điểm của các CLB, tìm giải pháp giúp bóng đá VN vượt qua khó khăn. Trong thời gian vừa qua, cả VFF và VPF đều đã làm việc với một số địa phương như TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội, qua đó xin “cơ chế” hỗ trợ các CLB. Hiện Navibank Sài Gòn và CLB Bóng đá Hà Nội, hai đội bóng của TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đang bị xếp vào diện “nguy cơ cao”. Trong khi Chủ tịch CLB Navibank Sài Gòn, ông Nguyễn Vĩnh Thọ đang xin trả đội bóng về cho địa phương, thì CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên cũng đang đứng trước khả năng bị giải thể.

Một số thông tin gần đây cho biết, Tập đoàn Hòa Phát Hà Nội có thể sẽ mở tay để cứu CLB Bóng đá Hà Nội, do quan hệ giữa “bầu” Long với Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội Nguyễn Đức Kiên. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đại diện nào của Hòa Phát hay CLB Bóng đá Hà Nội xác nhận thông tin trên.

Ngoài Navibank Sài Gòn và CLB Bóng đá Hà Nội, nhiều đội bóng khác ở V.League như Đồng Tâm Long An, V. Hải Phòng hay The Vissai Ninh Bình, Sài Gòn Xuân Thành, SLNA… cũng đang gặp các vấn đề về tài chính. Đây là lý do khiến VPF buộc phải lùi thời gian tổ chức bốc thăm mùa giải mới để các CLB có thêm thời gian giải quyết khó khăn.

Thông tin từ VFF cho biết, trong thời gian tới, VFF sẽ xem xét lại các quy định về tài chính đối với các CLB, từng được thông qua trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012.“Nếu có điểm nào cần thiết tạm thời phải thay đổi để phù hợp với tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ cân nhắc, tham khảo ý kiến các CLB để điều chỉnh”, một lãnh đạo VFF cho biết.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm