| Hotline: 0983.970.780

K+ sẽ một mình một lối?

Thứ Sáu 08/03/2013 , 10:26 (GMT+7)

Không có nhiều cơ sở để tin, truyền hình số vệ tinh VSTV (K+) sẽ chấp nhận chia sẻ bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh cho các đơn vị khác tại VN ba mùa giải 2013-2016.

Không có nhiều cơ sở để tin, truyền hình số vệ tinh VSTV (K+) sẽ chấp nhận chia sẻ bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh cho các đơn vị khác tại VN ba mùa giải 2013-2016.

Trên thực tế, theo tìm hiểu của NNVN, đa số các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực truyền hình trả tiền đều đã chấp nhận việc K+ sẽ độc quyền hai gói bản quyền cao nhất của EPL: gói các trận đấu ngày Chủ nhật (Super Sunday) và gói 32 trận đấu sớm ngày Thứ Bảy, diễn ra lúc 12h45.

Như xác nhận của Bộ Thông tin - Truyền thông, việc Canal Plus thắng thầu hai gói độc quyền trên và trao lại cho K+ không vi phạm luật cạnh tranh cũng như luật chống độc quyền. Nỗ lực đề nghị Canal Plus “ngồi lại” với Ban đàm phán mua bản quyền truyền hình EPL của VN, trong bối cảnh trên bị đánh giá là không có tính khả thi.


Người hâm mộ thiệt thòi nếu K+ độc quyền giải Ngoại hạng Anh

Đại diện Canal Plus khi trả lời báo chí VN cũng khẳng định, hợp đồng giữa IMG (Tập đoàn Mỹ sở hữu bản quyền truyền hình EPL) với Canal Plus không cho phép đơn vị này chia sẻ với các đài truyền hình khác. Lãnh đạo một đơn vị truyền hình trả tiền tại Hà Nội cũng thừa nhận điều này khi cho rằng, rất khó có hy vọng K+ hoặc Canal Plus chấp nhận đề nghị của Ban đàm phán mua bản quyền truyền hình EPL của VN: “Khi Canal Plus đã độc quyền hai gói bản quyền cao nhất, việc họ chuyển giao lại cho K+ là điều hiển nhiên bất cứ ai cũng có thể thấy. Theo tôi đây chính là bài học cho nhà đài VN, bởi diễn biến thời gian vừa qua cho thấy chúng ta còn non nớt so với các tập đoàn nước ngoài trong vấn đề này. Rõ ràng các đơn vị truyền hình trả tiền của VN đã bị động trước chiến lược mua và bán của IMG cũng như Canal Plus. Ngay cả khi đã thành lập Ban đàm phán, với sự hiện diện của nhiều đài lớn, phía VN vẫn không nắm quyền chủ động”, lãnh đạo đài trên cho biết.

Còn nhớ, khi IMG chào giá ba gói bản quyền truyền hình EPL với mức giá gần 40 triệu USD, Phó TGĐ Đài truyền hình VN Nguyễn Thành Lương, Trưởng Ban đàm phán mua bản quyền truyền hình EPL đã cho rằng, IMG đang “nắm đằng lưỡi”. Tuy nhiên, trên thực tế điều ngược lại đã diễn ra, khi IMG một mặt vẫn chào giá các đài truyền hình VN, mặt khác xúc tiến đàm phán với Canal Plus và lập tức đạt được thoả thuận với đơn vị này. Việc Canal Plus giành phần thắng đã đẩy các đơn vị truyền hình trả tiền VN vào thế chấp nhận thua cuộc, để K+ một mình độc quyền truyền hình EPL trong ba mùa 2013-2016.

Trong hai ngày qua, khi hai gói độc quyền lớn nhất đã thuộc về Canal Plus, IMG đang tiến hành nốt bước còn lại, là chào bán gói bản quyền còn lại, với 250 trận đấu của các ngày Thứ Bảy (không gồm các trận đấu sớm) và các trận đấu khác trong tuần. Cho đến thời điểm hiện tại, một số đài như Truyền hình Kỹ thuật số VN (VTC) hay Truyền hình An Viên (AVG), Viettel vẫn chưa chấp nhận thương thảo với IMG về gói bản quyền trên. Nhưng trong bối cảnh Canal Plus đã sở hữu hai gói lớn nhất, khả năng lớn nhất xảy ra là các đài bắt buộc phải chấp nhận mua gói còn lại (với mức giá đã được IMG hạ xuống), hoặc từ bỏ truyền hình giải Ngoại hạng Anh. Yêu cầu VTV dùng quyền phủ quyết để không cho phép K+ phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại VN, theo đánh giá, cũng gần như không thể.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm