| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Tăng cường bảo vệ và phòng chống cháy rừng

Thứ Ba 07/03/2017 , 07:40 (GMT+7)

Ông Nguyễn Khương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho biết, mới đây chi cục bắt đầu triển khai lực lượng đi kiểm tra các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ dễ xảy ra cháy tại các địa phương.

Ngoài ra, chi cục cũng chỉ đạo đội kiểm lâm cơ động tăng cường tổ chức lực lượng kiểm tra, chốt chặn tại nhiều nơi có điểm nóng như các huyện Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, TX Ninh Hòa… Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở chế biến, mua bán, kinh doanh gỗ và các loại lâm sản khác, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

09-48-19_so-go-khi-thc-tri-phep-bi-tich-thu-trong-nm-2016
Số gỗ khai thác trái phép bị tịch thu trong năm 2016
 

Bên cạnh đó, bố trí thêm lực lượng chuyên môn trực cảnh báo 24/24 để công tác phối hợp, báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở địa phương luôn được đảm bảo nhanh chóng, kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Được biết, trong năm 2016 tuy thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng toàn tỉnh Khánh Hòa vẫn không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Ngoài ra, số vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng cũng giảm cả về số vụ và quy mô, cụ thể: năm 2016, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 458 vụ việc vi phạm, giảm 90 vụ so với năm 2015, thu nộp ngân sách hơn 7,7 tỷ đồng. Đồng thời, chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra xử lý theo thẩm quyền 2 vụ vi phạm vượt khung xử lý hành chính.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.