| Hotline: 0983.970.780

Lại dấy lên nghi vấn tiêu cực

Thứ Tư 02/04/2014 , 06:23 (GMT+7)

Cả hai cầu thủ đều của The Vissai Ninh Bình, bị cho là “có dấu hiệu bất thường” ở các trận đấu tại V.League cũng như AFC cup.

Trung vệ kỳ cựu Phước Tứ và thủ môn Mạnh Dũng của The Vissai Ninh Bình bị lãnh đạo đội bóng nghi ngờ “có vấn đề” sau các kết quả không như ý gần đây.

Thậm chí, Ninh Bình đe dọa nhờ LĐBĐVN (VFF) và Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vào cuộc để làm rõ trắng đen.

Cả hai cầu thủ nêu trên bị cho là “có dấu hiệu bất thường” ở các trận đấu của The Vissai Ninh Bình cả trong khuôn khổ V.League cũng như AFC cup.

Theo Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ, ở trận đấu với Quảng Nam tại V.League, dù dẫn trước 1-0 nhưng trong 25 phút cuối, Ninh Bình bất ngờ để đối thủ vươn lên thắng ngược 3-1.

Điều đáng nói, cả 3 bàn thua đều bắt nguồn từ những sơ suất không đáng có của hàng phòng ngự. Trong số này, trung vệ Phước Tứ và thủ môn Mạnh Dũng bị nhận định là chịu một phần trách nhiệm.

phuoctu154528438
Trung vệ Phước Tứ

Tại trận đấu với Kelantan ở AFC cup, Phước Tứ tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi khi thi đấu thiếu tỉnh táo, di chuyển không hợp lý.

“Chúng tôi có hỏi thì Phước Tứ giải thích là do bị chấn thương nên ảnh hưởng đến việc thi đấu. Thực sự chúng tôi rất nghi ngờ vì Ninh Bình khi đó đang thi đấu hơn người mà vẫn để đối thủ ghi bàn”, ông Lệ cho biết.

Cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam sau đó đã bị rút ra khỏi sân và Ninh Bình thắng ngược Kelantan 3-2.

Theo ông Lệ, cho tới sau trận đấu với B.Bình Dương, The Vissai Ninh Bình đã quyết định "trảm" cả 2 cầu thủ trên.

Ở trận trên, hàng phòng ngự đội bóng cố đô Hoa Lư tiếp tục mắc nhiều sai sót và để đối thủ thắng đậm 5-2. Phước Tứ và Mạnh Dũng đã không được ra sân ở trận gặp An Giang.

Nguồn tin từ Ninh Bình cho biết, đội bóng của ông Lệ đã tiến hành họp nội bộ, phân tích các khía cạnh chuyên môn cũng như những vấn đề khác.

Ninh Bình thậm chí cân nhắc khả năng thanh lý hợp đồng với cả hai cầu thủ, đồng thời nhờ VFF và VPF vào cuộc, nhằm làm rõ trắng đen.

Phước Tứ là cựu cầu thủ của CLB Thể Công cũ, từng là “lá chắn thép” của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV H.Calisto vô địch AFF cup 2008. Sau khi hết hợp đồng với CLB Bóng đá Thanh Hóa hồi năm 2010, Phước Tứ từng đầu quân cho Sài Gòn Xuân Thành với khoản tiền “lót tay” kỷ lục của bóng đá Việt Nam, 14 tỷ đồng.
Mạnh Dũng trong khi đó là một trong những thủ môn tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

“Tuy nhiên sau khi xem xét lại, chúng tôi cho rằng thời điểm này chưa thích hợp để làm lớn chuyện. Bản thân các cầu thủ cần phải nhìn nhận lại trách nhiệm của mình. The Vissai Ninh Bình không bao giờ chấp nhận cầu thủ có tiêu cực. Chúng tôi kiên quyết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện được cầu thủ nào đó có chuyện nọ, chuyện kia”, ông Lệ nói.

Ông Phạm Văn Lệ hôm qua cũng than thở, nhiều cầu thủ Việt Nam hiện nay thiếu tinh thần chuyên nghiệp, không cống hiến hết mình cho CLB mặc dù chế độ lương, thưởng thì cao chót vót.

“Tôi không muốn so sánh nhưng lương cầu thủ Ninh Bình dù không cao, nhưng cũng vẫn quá tốt so với nhiều đội bóng khác.

Nếu so với thu nhập bình quân thì càng không có gì để phàn nàn. Lãnh đạo đội cũng chưa bao giờ để cầu thủ phải chịu thiệt thòi.

Trong khả năng của mình chúng tôi đã làm hết sức để cầu thủ có thể yên tâm thi đấu. Nhưng “hở” ra là lại có chuyện. Anh Trường (nguyên Chủ tịch The Vissai Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường - PV) vì vậy mới mỗi ngày một buồn hơn vì chuyện bóng bánh”, ông Lệ cho biết.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm