| Hotline: 0983.970.780

Lận đận bởi thất thường

Thứ Ba 04/10/2011 , 10:50 (GMT+7)

Tài năng, cá tính và từng được đánh giá là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng sự nghiệp cầu thủ của Tevez luôn trải qua nhiều sóng gió...

Tài năng, cá tính và từng được đánh giá là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng sự nghiệp cầu thủ của Tevez luôn trải qua nhiều sóng gió. Nhưng Apache chẳng thể trách ai, bởi tính cách thất thường và có phần hoang dã của anh là nguyên nhân khiến cuộc đời anh trở nên lận đận.

Tevez nổi lên từ Olympic Athens 2004 khi dẫn dắt Argentina giành HCV môn bóng đá nam. Sau nhiều năm chơi thăng hoa trong màu áo Boca Juniors và Corinthians, “Gã mặt sẹo” được Pekerman triệu tập vào ĐTQG dự World Cup 2006 và ở giải đấu đó, anh có suất đá chính trên hàng tiền đạo bên cạnh Crespo. Người ta từng ví Tevez sẽ là “Maradona đệ nhị”, thậm chí còn nổi hơn cả Lionel Messi. Con người mạnh mẽ và điềm tĩnh đó đã chuyển đến West Ham năm 2006, nhờ tập đoàn đồng sở hữu MSI. Từ lúc đó, Tevez đã bị nghi ngờ về lòng trung thành khi dứt áo rời Corinthians.

Sau khi góp công giúp West Ham trụ hạng thành công, Tevez cũng chuyển sang cho cho MU năm 2007, cũng sau vụ chuyển nhượng khá ầm ỹ và phức tạp. Đến Old Trafford, Tevez nhanh chóng thể hiện tài năng khi cùng “Quỷ đỏ” giành vô số danh hiệu. Nhưng nghi ngờ lòng trung thành của Tevez, Ferguson đã lưỡng lự trong việc chi 30 triệu bảng để níu chân anh. Tevez phản ứng và bị trừng phạt nặng, nhưng cuối cùng Man City đã chi cả núi tiền để rước anh về Etihad năm 2009, cứu vãn sự nghiệp tưởng như sắp tiêu tan của ngôi sao người Argentina.

Và Tevez đã thể hiện sự căm tức với CLB cũ bằng những hành vi phản cảm, khi anh mừng đầy vẻ khiêu khích khi ghi bàn vào lưới MU tại Carling Cup, rồi bị Gary Neville đáp trả bằng “ngón tay thối”. Các CĐV MU tuyên bố sẽ không thứ tha cho Tevez và anh trở thành nhân vật bị căm thù nhất ở sân Old Trafford. Chính sự thù hận từ CLB đối địch khiến Tevez càng quyết tâm hơn cùng Man City và anh dẫn dắt CLB này giành FA Cup 2011.

Nhưng một lần nữa, tính cách ngôi sao của Tevez lại khiến Mancini phải bực tức, từ việc chỉ trích chiến thuật đến vùng vằng đòi ra đi. Mancini đã rất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng ông không thể chịu nổi sự ngạo mạn của Tevez. Trước tiếng gọi từ Real Madrid và Inter, Tevez đã quay lưng với CLB dang tay cứu vớt anh năm 2009. Nhưng đến khi thị trường chuyển nhượng 2011 đóng cửa, Tevez không thể ra đi và ở lại trong nỗi buồn của kẻ bị ruồng bỏ. Có Aguero, Tevez từ một người hùng trở thành người thừa ở sân Etihad.

Tevez ít khi được trao cơ hội ra sân và chính điều đó khiến anh cảm thấy tự ái. Và xung đột lên đến đỉnh điểm khi Tevez từ chối vào sân ở trận gặp Bayern Munich, sau đó HLV Mancini tuyên bố sẽ loại anh vĩnh viễn khỏi đội hình chính. Mancio đã không thể chịu đựng hơn với một cá tính quá điên khùng và đó là quyết định đúng đắn, nhằm tránh những mầm loạn trong đội bóng.

Tài năng và phẩm chất của Tevez là điều không ai dám phủ nhận, nhưng sự ngạo mạn là yếu tố khiến anh không thể tiến xa hơn. Không còn tương lai ở Man City, Tevez chờ đợi sự chuyển đổi môi trường mới tại PSG, Juventus, Anzhi hay Al Wasl của thầy Maradona. Nhưng liệu ở một CLB mới, có ai dám chắc Tevez sẽ không mắc lại tật cũ?

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm