| Hotline: 0983.970.780

Lê Công Vinh - Ngôi sao cô đơn

Thứ Hai 16/01/2012 , 10:28 (GMT+7)

Cũng lạ, khéo ăn khéo nói, lại gần như không làm mất lòng ai, nhưng Công Vinh vẫn không được nhiều CĐV yêu thích, đặc biệt là người hâm mộ xứ Nghệ.

Lên tuyển, một suất trên hàng tiền đạo mặc nhiên thuộc về Công Vinh, kể cả dưới thời HLV Falko Goetz hay H.Calisto. Ở Hà Nội T&T trước đây hay CLB bóng đá Hà Nội bây giờ, Công Vinh cũng luôn giữ vai trò không thể thay thế. Thế nhưng giới bóng đá vẫn bảo Vinh cô đơn.

Sinh nhật vừa qua của Công Vinh đã diễn ra khá lặng lẽ. Nhiều đồng đội ở CLB bóng đá Hà Nội thậm chí không biết gì khi được hỏi. Kín đáo và nhẹ nhàng, Công Vinh chọn một nhà hàng nhỏ, sinh nhật của Công Vinh chỉ bó hẹp trong phạm vi một vài người bạn thân. Đối chiếu với thói quen sôi nổi, ồn ào của giới cầu thủ bóng đá, đây có lẽ là chuyện hiếm. Và cũng lạ so với những sinh nhật trước đó của Vinh. 

So với các cầu thủ khác cũng thuộc hàng “sao”, Công Vinh có lẽ đang sở hữu một cuộc sống đầy đủ nhất. Một vị trí được bảo đảm ở CLB bóng đá Hà Nội, mức lương hàng chục triệu đồng/tháng, cùng người yêu là ca sỹ tiếng tăm…Nhiều người đã ví Công Vinh- Thủy Tiên như một cặp Vic- Beck của Việt Nam. Dĩ nhiên, đi liền với chuyện tình của sao bóng đá và người đẹp showbiz luôn là những scandal ồn ào. 

Với Công Vinh và Thủy Tiên, đấy là vụ chụp ảnh “nóng”, khoe các khuôn hình nhạy cảm. Hay như khi Công Vinh bị phạt “treo giày”, Thủy Tiên đã mau miệng lên tiếng, tuyên bố ủng hộ người yêu giải nghệ. Vốn đã có khối người không thích, động tác trên của Thủy Tiên lập tức giúp Công Vinh hút thêm được số lượng không nhỏ các anti-fan. Dân cư mạng cũng thi nhau “ném đá”.

Cũng lạ, khéo ăn khéo nói, lại gần như không làm mất lòng ai, nhưng Công Vinh vẫn không được nhiều CĐV yêu thích, đặc biệt là người hâm mộ xứ Nghệ. Với người Nghệ, câu chuyện nói mãi không biết chán đến lúc này, là so sánh giữa Công Vinh với Văn Quyến. Kết luận được rút ra là, đá bóng mong sao được như Quyến, thành công thì như Vinh. 

Đa số CĐV Nghệ khi được hỏi, đều vẫn dành nhiều tình cảm cho Văn Quyến, bất chấp những sai lầm trong quá khứ. Văn Quyến vẫn được hy vọng và chờ đợi trong màu áo SLNA, cho dù phong độ của “thằng béo” đã không còn như thời kỳ đỉnh cao. Trong khi với một bộ phận CĐV Nghệ An, Công Vinh đã có lúc trở thành kẻ phản bội. Trước trận đấu quyết định chức vô địch của SLNA- Hà Nội T&T ở mùa giải 2011, Công Vinh đã được người hâm mộ tỉnh nhà đón tiếp với thái độ thù địch. Không nói ra, nhưng người ta biết chắc Công Vinh buồn.

Kể từ khi chuyển từ Hà Nội T&T sang CLB bóng đá Hà Nội của “bầu” Kiên, Công Vinh lại hứng thêm nhiều lời chỉ trích hơn. Thực hư thương vụ trên như thế nào, cũng như việc “bầu” Kiên phải mất bao tiền để có thể “nẫng tay trên” của “bầu” Hiển vẫn còn là câu chuyện bí mật, nhưng với nhiều người, Công Vinh là kẻ “lật kèo”. Buồn nữa là từ ngày chuyển sang đội bóng mới, vận đen dường như vẫn chưa chịu buông tha Công Vinh. 

Vừa kịp lành chấn thương, ngay trận đấu khai mạc mùa giải, Vinh lại bị chấn thương. Người phạm lỗi với Công Vinh, không ai khác chính là đồng đội ở CLB Hà Nội T&T, tiền vệ Cristiano. Sau trận, Công Vinh đã phải thốt lên, rằng đội bóng cũ chơi ác ý. Sau ba vòng đầu tiên của Super League, CLB bóng đá Hà Nội đã kịp bỏ túi 3 điểm (hai thua, một thắng). Nhưng đóng góp của Vinh cho đội bóng vẫn chưa được nhiều như kỳ vọng. Dù luôn có mặt trong đội hình xuất phát, nhưng tới lúc này, Công Vinh vẫn chưa “nổ súng” một lần nào. Chiến thắng ở vòng 3 của CLB bóng đá Hà Nội trước K.Khánh Hòa, dù gây ầm ĩ, nhưng màn trình diễn của Vinh lại khá nhạt nhòa.

Lý do Vinh chưa có thời gian để làm quen với đội bóng mới, hay chân sút số 1 của bóng đá VN lại đang rơi vào cảnh bị cô lập, cái này có lẽ chỉ mình Công Vinh trả lời được.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm