| Hotline: 0983.970.780

Lên tuyển có cần “chạy dây”?

Thứ Ba 04/09/2012 , 10:09 (GMT+7)

“Chạy dây” là thuật ngữ dân làng bóng thường sử dụng khi nhắc đến những nhóm cầu thủ cùng một “cạ” với nhau trong một đội bóng, hay cao hơn là các ĐTQG.

“Chạy dây” là thuật ngữ dân làng bóng thường sử dụng khi nhắc đến những nhóm cầu thủ cùng một “cạ” với nhau trong một đội bóng, hay cao hơn là các ĐTQG.

Thời còn làm mưa, làm gió ở bóng đá VN, Thể Công và CAHN luôn đóng góp số lớn các cầu thủ vào ĐTVN. Tuy nhiên, so với CAHN, Thể Công có phần trội hơn với những: Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng, Triệu Quang Hà, hay Phạm Như Thuần, Thạch Bảo Khanh…

Trong giai đoạn đỉnh cao, Hồng Sơn thường xuyên được đem ra so sánh với Minh Hiếu. Tiền vệ đội CAHN cũng được đánh giá là một tài năng của bóng đá VN thời bấy giờ, và cũng là gương mặt thường trực được gọi vào đội tuyển. Nhận định chung của giới chuyên môn, hai người xét về năng lực chuyên môn phải nói là một 9, một 10, mỗi người đều có một sở trường riêng.

Tuy nhiên, Minh Hiếu cứ lên tuyển là “mất hút”, không thể hiện được nhiều. Trong nhiều nguyên nhân, thì chuyện Minh Hiếu không nhận được sự hỗ trợ cần thiết của các đồng đội xung quanh cũng là một lý do được nhắc đến. Đơn giản bởi “dây” Thể Công khi ấy quá mạnh, trong khi CAHN lại là đối thủ “không đội trời chung” của Thể Công ở giải VĐQG.

Chưa bàn đến chuyện tiền bạc, một cầu thủ để trụ được trên tuyển, đòi hỏi không chỉ tài năng mà còn cần cả “cạ”. Bóng đá có lẽ thời nào cũng vậy, và ở đâu cũng ít nhiều có những chuyện tương tự.

Người ta không hiểu vì sao một thủ môn cứng tay như Mạnh Dũng, có kinh nghiệm thi đấu ở cả V.League và ĐTQG lại bị gạt ra ngoài, trong khi Thanh Bình được gọi. Trong khi đó, thủ thành này chỉ mới đây đã bị Ban Tư vấn đạo đức VPF nhắc nhở, vì thi đấu thiếu tích cực trong trận thua nhiều điều tiếng của SHB.Đà Nẵng trước TĐCS.Đồng Tháp ở vòng 25 V.League.

Thế nên mới có chuyện, nhìn vào danh sách ĐTVN trong đợt tập trung lần 3 tới đây, nhiều người không khỏi giật mình khi chiếm đa số trong thành phần đội tuyển là quân số của Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng. Hai đội bóng dù cách khá xa nhau, nhưng lại được xem là “anh em”, cùng dưới tay của chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển.

Ông Hiển dù một mực phủ nhận quan hệ cùng lúc với cả hai đội bóng, nhưng bản thân những hành động của ông “bầu” họ Đỗ đã tự tố cáo mình. Cho dù là Hà Nội T&T hay SHB.Đà Nẵng đoạt cúp, thì người được hưởng niềm vui cuối vẫn là “bầu” Hiển. Người ta cũng từng chứng kiến ông Hiển nhiều lần can thiệp vào công việc của cả hai CLB.

Có thể HLV Phan Thanh Hùng có lý, khi chọn phần đa là các cầu thủ của SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Vừa thuận lợi cho việc quản quân, vừa hợp với chiến thuật của HLV trưởng. Con số 10/23 cầu thủ thuộc biên chế của SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T trường hợp này chưa hẳn đã nhiều. Vấn đề là, có khá nhiều trường hợp khiến những người trong cuộc phải băn khoăn. Điển hình như thủ môn Nguyễn Thanh Bình. Thủ môn trẻ của SHB.Đà Nẵng đã được triệu tập lên tuyển, thay thế cho cựu thủ thành Nguyễn Mạnh Dũng (CLB Bóng đá Hà Nội).

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm