| Hotline: 0983.970.780

Liverpool sẽ về tay người Trung Quốc?

Thứ Ba 03/08/2010 , 12:53 (GMT+7)

Nhà tỷ phú này cũng dự kiến sẽ xây dựng cho CLB một sân vận động mới.

Theo tin của AFP, ông Kenny Huang, Chủ tịch tập đoàn thể thao QSL có trụ sở tại Hongkong được cho là có những buổi thương thảo với Ngân hàng Quốc gia Scotland (RBS) với mục đích là tiếp quản hoàn toàn Liverpool.

Một nguồn tin thân cận với ông Huang tiết lộ trên BBC: “Một thương vụ phải được hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa (31/8). Huang đã đưa ra những đề xuất chắc chắn. Ban lãnh đạo câu lạc bộ phải phê chuẩn bản hợp đồng và nó có thể sẽ được giải quyết trong những ngày tới.”

Ông Huang đang đề nghị sẽ thanh toán những khoản nợ của Liverpool cho RBS và cung cấp ngân sách để huấn luyện viên Roy Hodgson “đi chợ” trên thị trường chuyển nhượng. Táo bạo hơn, nhà tỷ phú này cũng dự kiến sẽ xây dựng cho câu lạc bộ một sân vận động mới.

Ngoài ra, những dự định của ông chủ này có thể thuyết phục được những ngôi sao hàng đầu như Fernando Torres gắn bó với câu lạc bộ và giúp "The Kop" có được tương lại tươi sáng hơn tình trạng ảm đạm ở mấy mùa giải gần đây của Liverpool.

Tuy nhiên, hai ông chủ người Mỹ có vẻ không muốn "bắt tay" với Huang khi vào cuối tuần trước, George Gillett tiết lộ ông và Tom Hicks đang thương thảo với thương nhân người Syria, Yahya Kirdi, về khả năng nhượng lại quyền sở hữu cho "đại gia" vùng Vịnh này.

Nhưng quyết định của hai nhà tài phiệt Mỹ sẽ không thay đổi được cục diện bởi phần lớn quyền điều hành Liverpool hiện đang nằm trong tay RBS và tất nhiên là ngân hàng này sẽ bán lại cổ phần cho những ai mà họ cảm thấy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho câu lạc bộ.

Đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú Kenneth Huang công khai tham vọng muốn nắm quyền quản lý đội bóng vùng Merseyside. Các đây hai năm, “đại gia” này cũng đã từ đưa ra đề nghị mua lại quyền sở hữu Liverpool của bộ đôi Tom Hicks và George Gillet. Tuy nhiên, theo Huang mức giá 650 triệu bảng mà bộ đôi thương nhân người Mỹ đưa ra là quá cao. Hiện tại ông định giá câu lạc bộ vào khoảng 350 triệu bảng.

Tom Hicks và George Gillet mua Liverpool vào năm 2007 với mức giá 218,9 triệu bảng nhưng chính sách tài chính của hai ông chủ này đã nhanh chóng làm đội chủ sân Anfield phải ngập trong nợ nần.

Nếu doanh nhân người Trung Quốc mua lại được khoản nợ 237 triệu bảng của Liverpool mà RBS đang nắm giữ, thì việc hai ông chủ Hicks và Gillett phải rời Anfield chỉ còn là vấn đề thời gian.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm