| Hotline: 0983.970.780

Messi sắp bắt kịp Ronaldo về tổng số danh hiệu vua phá lưới

Thứ Bảy 29/04/2017 , 14:52 (GMT+7)

Sao tiền đạo Barca đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn La Liga mùa này với cách biệt lớn so với đối thủ, và cũng gần như cầm chắc danh hiệu “Giày Vàng châu Âu” thứ tư trong sự nghiệp.

Lionel Messi đã ghi tới 33 bàn tại La Liga mùa này, và anh còn bốn trận nữa để cải thiện thành tích cá nhân. Đứng tiếp theo trong top cầu thủ ghi bàn là Luis Suarez (24 bàn). Cristiano Ronaldo ở vị trí thứ ba với 19 bàn, và khó có thể xóa bỏ khoảng cách 14 bàn với tiền đạo người Argentina trong năm trận còn lại cùng Real Madrid.

Nếu Messi đoạt giải thưởng Pichichi (Vua phá lưới La Liga) mùa này, anh sẽ có tổng cộng bốn lần là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mùa giải ở một giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Thành tích đó sẽ bằng với Ronaldo (ba Pichichi với Real, và một danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh cùng Man Utd).

Messi cần thêm danh hiệu Vua phá lưới mùa này nữa để bắt kịp Ronaldo về ngôi vua ghi bàn ở giải VĐQG.

Tính riêng số Pichichi, Messi nếu chiến thắng ở cuộc đua mùa này thì anh sẽ hơn một so với Ronaldo, và chỉ còn kém một so với những huyền thoại Hugo Sanchez, Quini, Di Stefano. Người giữ kỷ lục sáu Pichichi là Telmo Zara.

Ronaldo đã nhận bốn thẻ vàng thời gian qua, vì vậy anh sẽ bị treo giò một trận nếu nhận thêm một thẻ vàng. Trở ngại này càng khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha hầu như không còn cơ hội soán vị trí đầu của Messi trong cuộc đua Pichichi mùa này.

Ngôi vua phá lưới La Liga mùa này nếu giành được cũng đồng nghĩa sẽ mang lại cho Messi giải thưởng “Giày vàng châu Âu” thứ tư trong sự nghiệp, bằng với Cristiano Ronaldo. Lịch sử chưa có cầu thủ nào đoạt nhiều “Giày Vàng” hơn hai siêu sao của Real và Barca.

Messi tới thời điểm này đã có tất cả 66 điểm trong cuộc đua “Giày Vàng châu Âu” (hai điểm cho mỗi pha ghi bàn tại La Liga), đứng trên Bas Dost của Sporting Lisbon (56 điểm) và Emerick Aubameyang của Dortmund (54 điểm).

Tại riêng đấu trường Champions League mùa này, Ronaldo ghi được năm bàn trong hai lượt trận tứ kết gặp Bayern. Nhưng tổng số bảy bàn của anh vẫn còn kém bốn so với cầu thủ dẫn đầu danh sách làm bàn của giải mùa này là Messi. Cách biệt này không dễ bắt kịp, bởi đối thủ của Real ở bán kết là Atletico nổi tiếng phòng ngự chắc chắn.

Như vậy, Messi nhiều khả năng sẽ đoạt cú ăn ba giải thưởng cá nhân về ghi bàn mùa này là Pichichi (Vua phá lưới La Liga), Giày Vàng châu Âu, và Vua phá lưới Champions League.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm