| Hotline: 0983.970.780

Mourinho trên võ đài

Thứ Hai 04/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Trận quyền Anh đắt giá nhất lịch sử nhân loại cuối cùng đã ngã ngũ với phần thắng thuộc về võ sĩ “to mồm” hơn.

Kể từ khi trận đấu giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao được ấn định vào ngày 3/5 năm nay, tay đấm người Mỹ luôn tỏ ra là kẻ chơi trội hơn.

Trên mạng xã hội cũng như các tạp chí lá cải lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh ăn chơi của “độc cô cầu bại”. Từ chuyện khoe tiền cho đến chơi siêu xe, chẳng việc gì Mayweather không dám làm.

Nếu coi cuộc thư hùng để thống nhất các đai vô địch thế giới hạng bán trung là một trận đấu bóng đá thì Mayweather đích thị là Mourinho.

Võ sĩ sinh năm 1977 thích gây ồn ào chẳng kém gì tài mồm mép của Người đặc biệt. Mayweather muốn làm tâm điểm của mọi sự chú ý, cũng như nhà cầm quân người Bồ luôn phải được làm “vua” ở những nơi ông ngồi ghế nóng.

Tuy nhiên sự trùng hợp lớn nhất giữa Mayweather và Mourinho lại là cách họ thể hiện mỗi khi thi đấu. Trước khi so găng với Pacquiao, võ sĩ người Mỹ được đánh giá cao hơn, một phần vì thành tích bất khả chiến bại trong suốt sự nghiệp và một phần vì lợi thể sải tay so với đối thủ.

Nên biết trong quyền Anh, võ sĩ nào có sải tay dài hơn sẽ có rất nhiều lợi thế. Họ có thể thoải mái giữ khoảng cách với đối phương, cũng như điều chỉnh nhịp độ thế nào tùy thích. Chính bởi vậy, cho đến sát giờ thi đấu, Mayweather vẫn được các nhà cái đặt cửa thắng cao hơn.

17-10-04_nh-2
Mayweather bị dồn vào góc võ đài nhưng vẫn thắng nhờ tính điểm số

Nhưng “độc cô cầu bại” khiến tất cả được phen chưng hửng. Anh “bắt chước” Mourinho chơi phòng ngự phản công trước đối thủ người Philippines.

Trong suốt 12 hiệp đấu, người xem có cảm giác Pacquiao tấn công mạnh hơn, chủ động hơn và hiếu chiến hơn. Có rất nhiều thời điểm, võ sĩ sinh năm 1979 dồn Mayweather vào góc võ đài và ra đòn liên tiếp, thậm chí còn suýt đấm ngã đối thủ ở hiệp thứ bốn.

Chelsea từng “đổ bê tông” trước Man Utd dù được chơi sân nhà và đối thủ thiếu 4 trụ cột. Họ một lần nữa cố thủ, không chịu kéo đội hình lên quá nửa sân khi làm khách của Arsenal. Kết quả là đội bóng của Mourinho đạt được mục tiêu, giành 4 điểm/2 trận và tiến sát ngôi vô địch giải Ngoại hạng.

Đó cũng là cách mà Mayweather đã kiên trì theo đuổi trong trận so găng 300 triệu USD.

Anh chơi chủ động, liên tục di chuyển trước đòn tấn công như vũ bão của Pacquiao. Nổi tiếng là tay né đòn bậc thầy, Mayweather không ngại dùng tiểu xảo để hãm đà hưng phấn của võ sĩ người Philippines như ôm đối thủ để nhằm tiêu hao thể lực Pacquiao.

17-10-04_nh-3
Mayweather dùng tiểu xảo ôm Pacquiao

Kết quả là sau hiệp thứ 7, người bị đánh giá thấp hơn bắt đầu lộ ra điểm yếu thể lực. Pacquiao không còn giữ được tốc độ cũng như sức mạnh trong những pha “hãm thành”. Anh dễ dàng để Mayweather né tránh rồi phản đòn chớp nhoáng.

Thế trận một chiều lộ rõ trong bốn hiệp cuối. Trong khi Pacquiao gần như không tung ra được cú đấm nào chuẩn xác thì sự khôn ngoan và sải tay dài vẫn giúp Mayweather liên tiếp ghi điểm. Cho đến hiệp 11, “độc cô cầu bại” định knock-out đối thủ bằng một series đòn ngay đầu hiệp nhưng Pacquiao đã đứng vững.

Hiệp 12 chứng kiến nỗ lực trong tuyệt vọng của Pacquiao khi anh có khoảng hơn 30 giây tấn công không biết mệt mỏi. Mặc dù vậy, với sự tư vấn của ông Floyd Sr., bố và là HLV của Mayweather, võ sĩ người Mỹ kịp thời cảnh giác và giành chiến thắng chung cuộc nhờ điểm số.

Một lần nữa lối chơi phản công mang thương hiệu Mourinho giúp Mayweather chiến thắng, và cứ theo đà này, sẽ còn rất lâu nữa mới có người thách đấu được anh.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm