| Hotline: 0983.970.780

MU thất thế

Thứ Sáu 06/09/2013 , 10:10 (GMT+7)

Sự ra đi của Sir Alex Ferguson được cho là một trong những lý do khiến Quỷ đỏ thành Manchester đánh mất sức hút đối với các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Sự ra đi của Sir Alex Ferguson được cho là một trong những lý do khiến Quỷ đỏ thành Manchester đánh mất sức hút đối với các ngôi sao hàng đầu thế giới. MU đang trở nên thua kém trong cuộc chạy đua tại Premier League.

Theo thống kê, trong mùa hè 2013, MU đã hỏi mua gần chục cầu thủ. Đội bóng của HLV David Moyes dù vậy chỉ đem về được 3 tân binh, và đều không thực sự nổi bật.

Ngoại trừ Fellaini chuyển đến từ Chelsea thì 2 cầu thủ còn lại đều không có tên tuổi, là Varela và Saidy Janko, cầu thủ 17 tuổi đến từ Zurich. Khó có thể xem đây là những thương vụ nhằm mục tiêu tăng cường sức mạnh cho MU trong cuộc đua ở Premier League, vốn đang ngày càng trở nêng căng thẳng.

Báo chí Anh có thời điểm từng cho rằng, MU chỉ còn cách tiền vệ Thiago Alcantara (Barcelona) chỉ “một bước chân”. Tuy nhiên, đùng một cái, Thiago đầu quân cho Bayern Munich theo tiếng gọi của ông thầy cũ Pep Guardiola. Đây là cú sốc đầu tiên của MU trên thị trường chuyển nhượng hè 2013.

Chỉ ít lâu sau đó, tới lượt Cesc Fabregas khiến David Moyes và các cộng sự phải thất vọng khi tuyên bố ở lại sân Nou Camp. Cựu tiền vệ CLB Arsenal chính là một trong những mục tiêu hàng đầu của MU năm nay, trong nỗ lực cải thiện sức mạnh khu vực trung tuyến.

Phó Chủ tịch MU Ed Woodward đã chấp nhận bỏ dở cả chuyến du đấu tại Australia để đàm phán với Cesc Fabregas. Ngoài khoản chuyển nhượng và chế độ lương vào hàng “khủng” ở sân Old Trafford, HLV David Moyes còn cam kết 1 vị trí chính thức trên hàng công cho Fabregas. MU rốt cuộc vẫn thua.

Hai trường hợp khác có thể nhắc đến là Leighton Baines (Everton) và Daniel de Rossi (Roma). MU hoặc không đáp ứng được yêu cầu phí chuyển nhượng của CLB (với Baines), hoặc đành bỏ cuộc vì không thuyết phục được mục tiêu (với Rossi).

Mới đây nhất, báo chí Anh tiết lộ, MU từng tiếp cận với Luka Modric và Sami Khedira (Real Madrid) nhưng đều thất bại. Real Madrid đã gần như lập tức từ chối ngay khi MU đặt vấn đề.

Chỉ cần so sánh với kình địch Arsenal cũng đủ thấy, MU kém coi thế nào trên thị trường chuyển nhượng mùa giải năm nay. Đội bóng thành London vốn nổi tiếng chi tiêu dè sẻn nhưng cũng đã gây bất ngờ với bản hợp đồng trị giá 42,5 triệu bảng cho tiền vệ Mezut Oetzil (Real Madrid).

Cầu thủ người Đức được coi là một trong những chân chuyền hàng đầu của thế giới hiện nay. Arsenal và HLV Arsene Wenger đã không giấu giếm mong muốn cạnh tranh danh hiệu quyết liệt ở mùa giải năm nay. Chelsea, cùng với sự trở lại của “Người đặc biệt” Jose Mourinho cũng có những tăng cường đáng kể về lực lượng.

Không phải vô cớ khi rất nhiều người cùng chung quan điểm, MU đã đánh mất sức hút đối với các ngôi sao thế giới sau khi Sir Alex Ferguson chia tay. David Moyes rõ ràng chưa phải là một tên tuổi đủ lớn, dù đã ít nhiều chứng minh năng lực ở Everton.

Ở các mùa giải trước, MU vẫn thường tạo nên các cú sốc ở thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng. Điều này không xảy ra ở mùa giải năm nay.

Tờ Daily Mail của Anh mới đây tiết lộ, tiền đạo Robin van Persie đang thất vọng với HLV David Moyes và bắt đầu cảm thấy nhớ Sir Alex Ferguson. Không phải ngẫu nhiên khi báo Anh khẳng định, Sir Alex sắp trở lại sân Old Trafford.

Có thể ông Ferguson không được quyền can thiệp vào công việc chuyên môn của David Moyes nhưng một vị trí khác ở đội bóng với sự hiện diện của ngài “máy sấy tóc” có thể sẽ giúp MU bớt thất thế trước các đối thủ ở giải ngoại hạng Anh.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm