| Hotline: 0983.970.780

MU tiếp tục sa lầy

Thứ Năm 27/02/2014 , 10:36 (GMT+7)

Olympiakos, đối thủ chưa từng giành được dù chỉ 1 điểm trước Manchester United trong 4 lần chạm trán trước đó, đã buộc thầy trò HLV David Moyes phải ra về trắng tay...

Olympiakos, đối thủ chưa từng giành được dù chỉ 1 điểm trước Manchester United trong 4 lần chạm trán trước đó, đã buộc thầy trò HLV David Moyes phải ra về trắng tay ở chuyến hành quân đến Hy Lạp. Một mùa giải trắng tay đang mở ra với Quỷ đỏ.

“Tôi kinh ngạc. Tôi chịu trách nhiệm”, đấy là những gì ông David Moyes thốt lên sau trận cầu đáng thất vọng của MU ở trận đấu rạng sáng qua.

Olympiakos, đội bóng được cựu đội trưởng MU Roy Keane đánh giá là chỉ “trên mức trung bình” đã đả bại đương kim vô địch Anh tới 2-0 để đặt một chân vào vòng sau của Champions League. Đội bóng Hy Lạp đồng thời “giải vía” toàn thua ở 4 trận liên tiếp trước đó khi gặp MU.

Champions League là đấu trường duy nhất ở mùa giải này, đội bóng của HLV David Moyes còn giữ được phong độ ấn tượng khi vượt qua vòng loại để vào tới vòng 1/16.

Gạt bỏ những rắc rối ở đấu trường quốc nội, MU cũng bước vào trận đấu với Olympiakos với động lực được đánh giá là tươi mới. Quỷ đỏ vừa gia hạn hợp đồng với tiền đạo Wayne Rooney, người hiện hưởng lương lên tới 300.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, kết quả trên sân Olympiakos hôm qua đã vượt qua ngoài mọi sự tưởng tượng của những người yêu mến đội bóng Anh.

Rooney và các đồng đội đã có 1 trận đấu đáng thất vọng đến kinh ngạc. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, MU thể hiện bộ mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống khi thi đấu thiếu sáng tạo và hứng khởi.


Rooney bất lực nhìn MU sa lầy

Rooney, cầu thủ được kỳ vọng nhất trên sân cũng không còn “máu lửa” như thường thể hiện. Olympiakos trong khi đó nhập cuộc với tâm lý tự tin. Đội bóng của HLV Michel đã tập trung đánh sâu vào “sườn” trái của MU và khu vực giữa sân, nơi Ferdinand cùng Evra đã không còn đạt phong độ cao và phối hợp thiếu ăn ý với nhau.

Ngoài 2 bàn thắng của Dominguez (38’) và Campell (55’), Olympiakos còn tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm khác. MU trong khi đó chỉ tạo được 1 số tình huống hiếm hoi trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, pha bóng nguy hiểm nhất lại không được Robin van Persie tận dụng thành công. Trong một ngày thi đấu kém cỏi, các ngôi sao của MU cũng bị lu mờ so với đẳng cấp của chính mình.

“Đây là trận đấu tồi tệ nhất của MU ở châu Âu. Chúng tôi không xứng đáng để nhận được bất kỳ cái gì. Các cầu thủ đã thi đấu như tất cả họ đang bị tổn thương. Họ đáng lẽ đã phải thi đấu tốt hơn. Tôi không nhìn thấy sự hiện diện của đẳng cấp. Tôi ngạc nhiên. Olympiakos có 1 kỷ lục rất tốt ở sân nhà. Nhưng đó không phải lý do để biện minh cho thất bại này. Chúng tôi bước vào trận đấu với tâm trạng tốt nhưng lại không thể ghi bàn. Và mọi chuyện trở nên tồi tệ”, HLV David Moyes phát biểu sau trận đấu.

Ông Moyes đồng thời nhận trách nhiệm về thất bại trên. Giống như mọi thất bại trước đó ở mùa giải này, nhà cầm quân người Scotland khẳng định, MU sẽ thay đổi, lần này là ở trận lượt về.

“Điều tích cực là chúng tôi còn trận lượt về. MU sẽ thi đấu bùng nổ và chúng tôi hy vọng sẽ lật ngược thế cờ. Mọi thứ vẫn còn có thể”, HLV David Moyes cho biết.

HLV Michel của Olympiakos trong khi đó cho rằng, thắng lợi 2-0 mới chỉ là khởi đầu tốt của Olympiakos trước đương kim vô địch Anh. Ông Michel nói: “Tôi không thể giấu được niềm vui của mình. Đánh bại 1 đội bóng lớn như MU bằng cá tính của mình luôn là điều tuyệt vời. Olympiakos đang tốt dần lên. Chúng tôi đã lặng lẽ chuẩn bị cho trận đấu này và giành chiến thắng xứng đáng. Tuy nhiên, bất cứ ai nghĩ 2-0 đã đủ đi tiếp là điều sai lầm. Trước mắt chúng tôi vẫn còn trận lượt về ở Old Trafford. Các cầu thủ đều hiểu là chúng tôi chưa được nghỉ ngơi”.

Ở một trận đấu khác, Borrussia Dortmund đã đánh bại Zenit 4-2, kết quả đủ giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp tin vào một tấm vé giành quyền vào bán kết.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm