| Hotline: 0983.970.780

Nadal hạ gục 'Tiểu Federer', vào chung kết Trung Quốc

Chủ Nhật 08/10/2017 , 07:19 (GMT+7)

Mở rộng Tay vợt số một thế giới đánh bại Grigor Dimitrov 6-3, 4-6, 6-1 chiều 7/10, để đi chung kết thứ 110 trong sự nghiệp ở ATP.

Cuộc đấu Nadal - Dimitrov tái hiện bán kết Australia Mở rộng kịch tính hồi đầu năm. Chiến thắng vẫn gọi tên “Vua đất nện”, dù một lần nữa hai tay vợt phải lôi nhau vào set quyết định.

Nadal có chút vất vả, nhưng vẫn vượt qua được Dimitrov để vào bán kết. Ảnh: Reuters.

Kết quả giúp Nadal đạt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp, kể từ Mỹ Mở rộng - giải đấu anh lên ngôi vương thuyết phục. Trong năm 2017, tay vợt người Tây Ban Nha cũng bỏ túi thắng lợi thứ 60, nhiều hơn chín lần so với người đứng sau Alexander Zverev.

Nadal và Dimitrov đấu giằng co trong cả trận, nhưng hạt giống số một biết thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Bằng chứng nằm ở game thứ tư, khi Dimitrov giao bóng ở 30-30. Nadal ăn liền hai điểm bằng một cú winner thuận tay, kèm theo pha trái tay lỗi khó hiểu của tay vợt người Bulgaria, đoạt break đầu tiên.

Đến game bảy, Dimitrov hưởng hai cơ hội đòi lại break, nhưng Nadal cứu nguy bằng một cú bỏ nhỏ và điểm winner trái tay. Game kết thúc sau hai pha lên lưới chủ động của “Vua đất nện”.

Tay vợt hạng tám thế giới khởi đầu không tốt ở set hai khi thua trắng game đầu cầm giao. Nhưng anh không đánh mất tinh thần, tiếp tục giành giật từng điểm với Nadal. Cố gắng được đền đáp ở game sáu, khi Nadal đánh lỗi hai quả liên tiếp, trong đó có pha đánh cạnh vợt thiếu may mắn. Dimitrov đòi break và tiếp đà thăng hoa, ngược dòng Nadal ở game 10, cân bằng điểm 1-1.

Thế cục set ba không theo kịch bản khác, dù may mắn lần này quay lưng với Dimitrov. Ngay game đầu tiên, anh mất break vì để trượt chân khi di chuyển. Tay vợt 26 tuổi nỗ lực kháng cự, giúp khán giả Bắc Kinh mãn nhãn thưởng thức hàng loạt pha bóng hay, từ cả hai đầu sân. Dimitrov ăn điểm đầu game thứ ba bằng pha đánh quay lưng trên lưới. Nadal cũng không vừa khi làm động tác giả đánh bóng, để bỏ nhỏ khiến đối thủ không thể di chuyển. Nadal kết thúc loạt giao bóng do Dimitrov tự đánh hỏng.

Bản lĩnh của tay vợt sở hữu 16 Grand Slam được tô điểm ở game sáu, khi anh bị dẫn 0-40 trong khi cầm giao, nhưng vẫn ngược dòng thành công. Trái lại, Dimitrov đuối sức sau những loạt bóng bền. Trận đấu khép lại bằng một pha rúc lưới của “Tiểu Federer”.

Đối thủ cuối của Nadal tại Bắc Kinh là "cậu bé hư" Nick Kyrgios. Tay vợt người Australia đánh bại tài năng trẻ Alexander Zverev 6-4, 7-5 ở bán kết hai.

(VnExpress)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm