| Hotline: 0983.970.780

Nghi án bán độ ở La Liga

Thứ Sáu 31/05/2013 , 10:49 (GMT+7)

Giải đấu đang có sự thăng tiến vượt bậc trong 3 năm trở lại đây, La Liga rơi vào vòng xoáy tố cáo bán độ giữa các CLB.

Giải đấu đang có sự thăng tiến vượt bậc trong 3 năm trở lại đây, La Liga rơi vào vòng xoáy tố cáo bán độ giữa các CLB. Liga đứng trước nguy cơ một vụ scandal rúng động dư luận như tại Serie A (Italy).

Tờ Marca số ra hôm qua đã đăng tải ý kiến một số HLV, cầu thủ và chủ tịch CLB giấu tên tại La Liga, đề cập đến những vụ bán độ tại La Liga thời gian gần đây. “Trước trận đấu với Levante, chúng tôi đã được HLV trưởng nói trước về kịch bản trận đấu. Nếu chúng tôi ghi bàn, Levante sẽ gỡ hoà và ngược lại. Nếu đến phút 85 mà vẫn hoà thì hai đội sẽ dừng lại. Cả hai đều cần một trận hoà. Ở trận ấy chúng tôi đã hoà nhau 0-0”, một cầu thủ tại Liga cho biết.

Lời tố cáo trên được tô đậm bởi ý kiến của một HLV khác. Ông này cho biết đã phải đứng giữa lựa chọn sử dụng một cầu thủ bị nghi ngờ đã bị mua chuộc, hoặc dùng một cầu thủ trẻ thay thế và đội nhà có thể bị thua. “Nếu sử dụng một cầu thủ trẻ khác, tôi có thể bị cho là không muốn đội bóng giành chiến thắng”, HLV trên cho biết. Ông này cũng tiết lộ, “không tin tưởng vào một nửa đội bóng”.


CLB Levante bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số

Chủ tịch một CLB khác tại Liga khẳng định, một số trận đấu tại Liga mùa giải vừa qua đã bị sắp xếp. Nhiều cầu thủ khi được liên hệ bán độ đã báo cáo vụ việc lên Ban lãnh đạo CLB và HLV trưởng để ngăn chặn vụ việc. Tuy nhiên, có thể tin rằng không phải tất cả các cầu thủ được đề nghị đều có cùng quyết định.

Với những phát biểu được Marca đăng tải, một scandal rúng động dư luận Tây Ban Nha là chuyện có thể xảy ra trong thời gian tới. Đây không phải lần đầu tiên, nghi án bán độ ở Liga được nhắc đến.

Giữa tháng 1/2013, Phó Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (LFP) Javier Tebas từng khiến dư luận xôn xao với tuyên bố nạn dàn xếp tỷ số đã xuất hiện ở La Liga. Ông này bày tỏ quan ngại, giải đấu số 1 Tây Ban Nha sẽ rơi vào tình trạng tương tự như Serie A cách đây nhiều năm. Javier Tebas cho rằng, rất nhiều trận đấu ở Liga đã bị can thiệp bởi bàn tay “bẩn” của các tổ chức cá độ bóng đá quốc tế. Tuy nhiên, LFP hiện chưa có bằng chứng cụ thể trong tay. Cho đến trước thời điểm trên, Liga vẫn được coi là giải đấu “sạch” ở châu Âu.

“Điều đáng tiếc là chúng tôi chưa có bằng chứng cụ thể trong tay. Nhưng dù thế nào, tôi cũng có thể khẳng định Liga đang bị điều khiển bởi những thế lực ngầm, và chúng ta hoàn toàn có thể phải đối diện với một scandal tương tự như tại Serie A trước kia. Có những trận đấu ở Liga đã bị bán độ, và một số tiêu cực đã phơi bày”, Javier Tebas cho biết.

Dàn xếp tỷ số là vấn nạn đang khiến FIFA cũng như LĐBĐ các châu lục đau đầu. Trong 3 năm trở lại đây, nhiều vụ tiêu cực tại các giải VĐQG nhiều quốc gia đã bị phanh phủi. Rất nhiều tổ chức cá độ bóng đá quốc tế có trụ sở tại châu Á. FIFA vừa qua đã phải lên tiếng cảnh báo các LĐBĐ thành viên. Tổ chức này đồng thời cũng tuyên chiến với các thế lực ngầm trong bóng đá. FIFA thậm chí nhờ cậy đến cả lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol để điều tra các hoạt động bất hợp pháp trong bóng đá.

Nếu scandal bán độ nổ ra tại Liga, điều chắc chắn là nhiều giải VĐQG châu Âu khác cũng sẽ bị liên đới ảnh hưởng. Bóng đá hiện được coi là một ngành công nghiệp không khói, với nguồn lợi nhuận khổng lồ, trở thành lĩnh vực béo bở đối với các hoạt động tội phạm.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm