| Hotline: 0983.970.780

Ngoại binh hết thời

Thứ Năm 15/01/2015 , 21:35 (GMT+7)

Tin dùng ngoại binh từng là “mốt” của V-League cách đây chục năm, nhưng vào thời điểm hiện tại, cách làm ấy bị cho là lỗi thời. Chuẩn nhất bây giờ phải là sử dụng cầu thủ trẻ, càng nhiều càng tốt. 

Từng có thời, ngoại binh được xem là thước đo chuẩn xác nhất đánh giá tham vọng của một CLB tham dự V-League.

Ngày V-League mới đi lên chuyên nghiệp, người ta thấy rộ lên phong trào chơi trội bằng ngoại binh. Đầu tiên phải kể đến HAGL, đội bóng bầu Đức làm dư luận choáng váng hồi năm 2002 bằng cú áp phe lịch sử với Kiatisak. Báo giới Đông Nam Á lúc ấy phát sốt bởi câu hỏi: “Hoàng Anh là ai? Gia Lai ở chỗ nào?”.

Sau cú đột phá mang tính lịch sử ấy, bóng đá Việt đua nhau đánh bóng tên tuổi bằng ngoại binh. Chịu chơi nhất phải kể đến Hải Phòng. Đội bóng thành phố Cảng chấp nhận chi tiền tỷ chỉ để ngôi sao đẳng cấp thế giới Denilson thi đấu đúng 10 phút hồi năm 2009.

Ngoài hai quả bom tấn kể trên, những ngôi sao “tầm trung” như Leandro (Hải Phòng - U23 Brazil), Lee Nguyễn (HAGL - ĐT Mỹ), Thonglao (HAGL - ĐT Thái Lan), Nastja Ceh (Thanh Hóa - từng đá World Cup), Gonzalo (Hà Nội T&T - từng chơi cho Porto)… nhiều không kể xiết. Điểm chung của họ, ngoài tài năng, còn là sức hút khủng khiếp với giới truyền thông.

Trong cái buổi nhá nhem giữa bán chuyên và chuyên nghiệp, ngoại binh quả là có sức mạnh khủng khiếp. 12 năm liền, họ thống trị danh sách vua phá lưới. Chẳng thế mà dân trong nghề thường truyền nhau câu cửa miệng: “Thành bại tại ngoại binh”.

Nhưng V-League 2015 có vẻ như sẽ không đi theo lối mòn ấy. Người dẫn đầu danh sách làm bàn giờ là Tăng Tuấn. Theo sát anh vẫn còn 4 sao nội (Trọng Hoàng, Quang Vinh, Công Phượng, Đình Kha) bên cạnh 5 ngoại binh.

Đã qua rồi cái thời ngoại binh là điểm tựa chiến thắng, là thước đo tham vọng của các CLB. Những người xuất sắc nhất hoặc bị chấn thương (Gonzalo - Hà Nội T&T), hoặc mất phong độ (Abass - B.Bình Dương), hoặc thậm chí là bị đuổi (Timothy - Thanh Hóa).

Tin dùng ngoại binh từng là “mốt” của V-League cách đây chục năm, nhưng vào thời điểm hiện tại, cách làm ấy bị cho là lỗi thời. Chuẩn nhất bây giờ phải là sử dụng cầu thủ trẻ, càng nhiều càng tốt. Thế mới “hợp gu” của HLV Miura và lãnh đạo VFF.

Chỉ mong rằng cái “gu” này không bị lạc hậu sớm như câu chuyện của ngoại binh.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm