| Hotline: 0983.970.780

Người mẫu mặc phản cảm đón U23 Việt Nam lên tiếng sau khi bị kết tội

Thứ Tư 31/01/2018 , 08:30 (GMT+7)

Hãng hàng không Vietjet đổ lỗi cho người mẫu. Bộ Văn hóa đề nghị Cục Hàng không xử phạt Vietjet vì biểu diễn thời trang phản cảm trên máy bay.

Hãng hàng không Vietjet đang khiến dư luận bức xúc vì trình diễn bikini phản cảm trên chuyên cơ đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước ngày 28.1. Được biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi công văn yêu cầu xác minh, làm rõ sự việc trên.

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, Vietjet đã gửi lời xin lỗi, chỉ rõ một nhóm diễn viên đã ngẫu hứng trình diễn tiết mục không nằm trong chương trình mà tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi.

Tuy nhiên, khi liên hệ với người mẫu được Vietjet thuê trình diễn trên chuyên cơ - Lại Thanh Hương, cô bày tỏ sự ngỡ ngàng trước lời xin lỗi của hãng.

Cô cho biết: “Lúc Hương nghe được tin là lúc vừa đáp máy bay từ Hà Nội về Sài Gòn. Hương khóc luôn. Hương nói với chị quản lý là không hiểu sao người ta lại làm thế với mình. Hình ảnh bikini vốn dĩ là hình ảnh trước giờ của Vietjet rồi. Hương nghĩ hãng cũng không quản lý được hình ảnh của chương trình nên mới có những góc ảnh xấu bị đưa ra như vậy”...

14-30-38_nh-1
Lại Thanh Hương và một số người mẫu khác trình diễn bikini trên chuyên cơ đón đoàn U23 Việt Nam

Tuy không thể tiết lộ chi tiết về điều khoản hợp đồng với hãng hàng không nhưng Lại Thanh Hương cũng nói rõ vài điều để mọi người cùng hiểu.

“Ngày 25.1, Hương nhận được lời mời diễn bikini trên máy bay Vietjet bay từ Trung Quốc về Việt Nam, giấy tờ và trang phục do bên Vietjet lo. Hương nhận lời vì việc diễn bikini cũng là một công việc của người mẫu và đã từng hợp tác với Vietjet show diễn bikini như vậy, phần cũng vì rất háo hức gặp U23.

Ngày 27.1, Hương cùng ekip của mình bay ra Hà Nội lúc 12h khuya, trong lúc đợi tới giờ bay đi Trung Quốc, Hương cho các bạn trang điểm và soạn đồ diễn cùng ekip của Vietjet. Vì số đồ diễn này đã bị sử dụng nhiều lần nên không còn đủ bộ như khi chụp bộ lịch nên phải sắp xếp lại. Những bộ kín đáo hơn và những phụ kiện có thể dùng để che chắn, Hương đã sắp cho các người mẫu khác để tránh trường hợp lộ hàng. Riêng với bộ đồ của Hương thì không có quần đi kèm như lúc chụp lịch nên Hương đã mặc 2 quần đè lên nhau để tránh lộ như mọi người đã thấy, dù quần đó rất chật và làm trầy người.

Ngày 28.1, ekip đáp chuyến bay tới Trung Quốc, ngay lập tức bên Vietjet yêu cầu thay trang phục chuẩn bị cho chương trình. Sau khi chuyến bay cất cánh, đại diện Vietjet phát biểu và khui rượu chúc mừng, người mẫu trình diễn theo đường dây đi từ giữa tàu bay lên đầu tàu bay với phong cách vui vẻ, giao lưu với khách mời. Hương là người trình diễn cuối cùng, khi lên diễn thì đại diện bên Vietjet có nhắc Hương là giao lưu, kéo các em tạo dáng và chụp hình, đặc biệt là với Bùi Tiến Dũng.

Sau màn trình diễn, lúc về, Hương có xin chụp hình duy nhất với thầy Park và có ngồi thấp xuống cạnh ghế thầy để chụp chứ không làm hành động gì bất kính như một số thông tin đưa.

14-30-38_nh-3
Loạt người mẫu diễn bikini trên máy bay đón đoàn U23 bị chê phản cảm

Chân dài bộc bạch thêm: “Hương đã từng gặp rất nhiều scandal trời ơi đất hỡi rơi xuống đầu nhưng việc lần này là kinh khủng nhất. Hương chỉ biết xin lỗi vì để hình ảnh mình như vậy.

Dù vì bất kỳ lý do gì, Hương chân thành gửi lời xin lỗi tới mọi người vì không cẩn trọng trong trang phục và thể hiện sự thân thiết quá mức với các tuyển thủ U23. Hương xin lỗi đặc biệt đến người hâm mộ bóng đá, vì trong không khí tự hào đón đội tuyển trở về, những hình ảnh của Hương đã gây ảnh hiệu ứng không tốt, làm tổn thương tình cảm của người hâm mộ.”

Ngoài ra, Thanh Hương còn muốn xin lỗi tới các bạn người mẫu, chị em cùng nghề vì hành động của mình khiến danh xưng người mẫu bị ảnh hưởng. Cô đã suy nghĩ và tự dằn vặt rất nhiều về sự việc đã qua và mong nhận được sự cảm thông.

Nhiều người trong nghề như Xuân Lan, Khả Trang, Diệu Huyền, Hoàng Thùy… đã lên tiếng bênh vực Lại Thanh Hương, bởi đơn giản cô chỉ thực hiện công việc của mình. Người thân, bạn bè, người hâm mộ cũng hiểu cho hoàn cảnh của cô. Chân dài cho biết: “Mẹ của Hương buồn nhưng không phải vì việc Hương làm, mà vì những lời lẽ độc ác mà mọi người nói với Hương. Mẹ sợ Hương nghĩ quẩn.”

Đến thời điểm hiện tại, Lại Thanh Hương vẫn còn buồn về sự việc trên. Bộ Văn hóa cùng các thanh tra sẽ làm rõ và đưa ra hướng giải quyết sự việc vào 31.1.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm