| Hotline: 0983.970.780

Những thương vụ được kỳ vọng

Thứ Năm 05/08/2010 , 07:00 (GMT+7)

Đến ngày 31/8 mới "khóa sổ" chuyển nhượng nhưng theo các chuyên gia thì khó có những cú sốc nữa.

Đến ngày 31/8 mới "khóa sổ" chuyển nhượng nhưng theo các chuyên gia thì khó có những cú sốc nữa, chỉ còn những cú "chốt" hợp đồng như Maicon, Ramires… Trang Goal.com đã đưa ra những thương vụ được đặt nhiều kỳ vọng nhất kể từ khi mở cửa mùa hè đến nay.

David Villa.
David Villa là bản hợp đồng đắt giá nhất tính đến thời điểm này của mùa hè. Bản hợp đồng sớm được hoàn tất ngay trước thềm World Cup 2010. Sự có mặt của anh sẽ làm cho hàng công của Barca được tăng cường một cách đáng kể. Với bản năng săn bàn thượng thừa cũng như những phẩm chất thiên bẩm của một tiền đạo đẳng cấp, Villa sẽ bùng nổ hơn khi anh được chơi bên cạnh những cầu thủ hàng đầu của thế giới như Messi, Xavi hay Iniesta.

Bản hợp đồng nhiều tiền thứ hai có trị giá 30,2 triệu bảng mà ManCity bỏ ra để có được David Silva. Không có được thể hình lý tưởng song Silva lại sở hữu cái chân trái khéo léo cùng sự nhanh nhẹn. Những đường chuyền từ cánh trái có độ chính xác cao cũng như khả năng quấy rối của Silva sẽ giúp cho khả năng tấn công biên từ cánh trái của Man City sẽ được cải thiện đáng kể.

Yaya Toure.
Yaya Toure là một bản hợp đồng đắt tiền nữa của Man City. Anh đến với đội bóng của HLV Mancini không đơn thuần chỉ để đoàn tụ với người anh em Kolo Toure. Ở sân City of Manchester, bên cạnh mức lương "khủng" 221.000 bảng/tuần, Toure sẽ đóng vai trò là cầu thủ mang lại sự chắc chắn cho tuyến giữa của "Citizens". Việc Man City có thể chen chân vào top 4 để có cơ hội dự Champions League hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào bản hợp đồng được kì vọng này.

Xét về mặt giá trị chuyển nhượng, khoản tiền 9,7 triệu euro mà M.U bỏ ra để có chân sút Hernandez chẳng là gì. Song nếu chứng kiến màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2010 cùng đội tuyển Mexico và chuyến du đấu cùng CLB tới Bắc Mỹ của "Hạt đậu nhỏ", Alex Ferguson rõ ràng đã quá "hời" trong thương vụ này. Tuyển thủ Mexico được dự báo sẽ là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại Premier League mùa bóng năm nay.

Joe Cole đã khôn ngoan khi lựa chọn Liverpool là điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh mức lương 90.000 bảng/tuần, tuyển thủ Anh sẽ có nhiều cơ hội được đá chính hơn khi chơi bóng ở sân Anfield. Rất có thể trong màu áo Liverpool, cầu thủ chạy cánh 29 tuổi sẽ mở ra một chương mới với những thành công rực rỡ.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm