| Hotline: 0983.970.780

Ninh Bình chơi trội?

Thứ Năm 29/05/2014 , 19:10 (GMT+7)

Đội bóng của bầu Trường đã gây bất ngờ khi tiến liền một mạch vào tới tứ kết AFC cup 2014 và hiện vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

The Vissai Ninh Bình tuyên bố sẽ dồn sức cho mặt trận cuối cùng của đội bóng ở mùa giải năm nay.

Các chiến thắng gần đây ở AFC cup thực sự là một bất ngờ với dư luận và người hâm mộ. Sau khi 9 trụ cột của đội bóng bị điều tra vì cá độ, The Vissai Ninh Bình đã tuyên bố rút khỏi V.League 2014. Đội bóng này cũng giải phóng hợp đồng cho các cầu thủ còn lại để tập trung cho công tác đào tạo trẻ.

Ở The Vissai Ninh Bình hiện chỉ còn 2 cầu thủ tương đối có tên tuổi là Hoàng Danh Ngọc và Lê Văn Thắng. Vì vậy, Ninh Bình được dự báo sẽ “buông” đấu trường AFC cup để “rảnh nợ”. Các đội bóng của Việt Nam trong lịch sử thường xuyên coi AFC cup là gánh nặng và chưa bao giờ đặt mục tiêu cao ở giải đấu này. V.League luôn là ưu tiên số 1.

Điều ngược lại diễn ra khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ liên tiếp giành 2 chiến thắng ở AFC cup gần đây để giành quyền vào tới tứ kết.

“Chúng tôi vẫn biết nhiều người đoán đội sẽ “buông” vì không còn động lực thi đấu. Đội vì vậy quyết tâm làm ngược lại. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu hết khả năng để giành chiến thắng, vào càng sâu càng tốt. Trong việc này và nhiều chuyện khác, tôi cho rằng dư luận và người hâm mộ luôn bị Ninh Bình cho “việt vị”. Mà bóng đá phải như thế phải hấp dẫn”, Chủ tịch The Vissai Ninh Bình Phạm Văn Lệ chia sẻ.

Ông Lệ hôm qua tuyên bố, Ninh Bình sẽ tiếp tục tập trung 100% nguồn lực cho các trận đấu tại tứ kết. Theo kết quả bốc thăm, đối thủ của The Vissai Ninh Bình sẽ là Kitchee (Hong Kong). Đây là đội bóng mạnh nhất của Hong Kong khi 3 lần liên tục giành cúp vô địch ở giải đấu cao nhất Hong Kong. Thông tin từ The Vissai Ninh Bình cho biết, để đánh bại Kitchee, HLV Nguyễn Văn Sỹ dự định sẽ triệu tập trở lại 1 số cầu thủ thuộc biên chế cũ của đội bóng.

Trên thực tế, Đinh Văn Ta, Patiyo, Kim Woon Sub hay Hoàng Vissai vẫn là các cầu thủ của The Vissai Ninh Bình và hiện chỉ đầu quân cho các đội bóng khác ở V.League theo hợp đồng cho mượn.

V.League 2014 sẽ kết thúc vào ngày 10/8 trong khi trận lượt đi giữa The Vissai Ninh Bình với Kitchee sẽ diễn ra vào ngày 19/8. “Thời điểm này các đội bóng ở V.League đều đã thi đấu xong và đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Chúng tôi vì vậy có thể triệu tập trở lại các cầu thủ trên mà không ảnh hưởng gì những đội bóng khác”, ông Phạm Văn Lệ nói.

Trường hợp của Văn Quyến, tiền đạo đã toả sáng ở trận đấu của The Vissai Ninh Bình với Churchil Brothers, ông Lệ cho biết nhiều khả năng đội sẽ không sử dụng trở lại. Lý do bởi Ninh Bình muốn giữ hình ảnh cho Văn Quyến. Tiền đạo này cũng sẽ lập gia đình trong tháng tới và gần như giữ nguyên quyết định từ giã sân cỏ. Văn Quyến hiện ấp ủ mộng kinh doanh, chuyển sang cuộc sống mới.

Tại AFC cup, cả hai đại diện của Việt Nam là The Vissai Ninh Bình và Hà Nội T&T đều đã vào tới tứ kết. Nếu tiếp tục chiến thắng, cả hai sẽ có cơ hội đụng nhau ở bán kết. Đây sẽ là cơ hội để lần đầu tiên, một đội bóng của Việt Nam góp mặt ở giải đấu cấp châu lục.

“Nếu có thể đi tới một kết quả như vậy, tôi cho rằng đây sẽ là mốc lịch sử mới để các CLB ở Việt Nam thay đổi suy nghĩ về AFC cup. Hà Nội T&T thì không rõ như thế nào, chứ Ninh Bình chắc chắn sẽ chơi với 100% khả năng”, ông Lệ nói.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm