| Hotline: 0983.970.780

Thanh long XK sang Trung Quốc sẽ gặp khó?

Thứ Ba 26/02/2013 , 10:07 (GMT+7)

Hiện hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc đang có những chính sách khuyến khích người dân trồng thanh long trên diện tích lớn.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu thanh long chính và ổn định của Việt Nam từ nhiều năm nay. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), năm 2012, kim ngạch XK các mặt hàng rau, củ, quả của Việt Nam là 800 triệu USD, tăng 100 triệu USD so với kế hoạch mà Bộ Công Thương đưa ra từ đầu năm 2012.

Trong 218 triệu USD mà Trung Quốc bỏ ra để nhập khẩu rau, quả từ Việt Nam thì khoảng 60% là dùng để nhập thanh long, còn lại là các mặt hàng rau, quả khác. Hiện Trung Quốc là thị trường XK thanh long chính của Việt Nam với gần 80% thị phần.

Ông Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Cây ăn trái miền Nam cho biết, hiện hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc đang có những chính sách khuyến khích người dân trồng thanh long trên diện tích lớn và điều này có thể ảnh hưởng đến thanh long của Việt Nam XK qua thị trường này trong vài năm tới. Ông Châu cho biết thêm, so với Trung Quốc thì Úc là nước đã trồng thanh long khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, diện tích trồng thanh long ở nước này không nhiều vì người dân Úc không chuộng trái thanh long, một phần vì giá thành thanh long trồng ở Úc cao hơn ở Việt Nam nên về lâu dài sẽ không ảnh hưởng đến XK thanh long của Việt Nam.

Tuy nhiên, diện tích thanh long hiện nay của Trung Quốc là bao nhiêu và tăng đến mức nào thì dừng lại thì vẫn chưa có con số chính xác. Nếu biết rõ thì Việt Nam có những chính sách mở rộng thị trường thay vì phụ thuộc vào một thị trường Trung Quốc sẽ khiến giá cả không ổn định.

Để thanh long Việt Nam không quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, theo ông Châu thì ngay bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch dài hạn để thanh long Việt Nam đạt tiêu chuẩn an toàn, đầu tư vào khâu công nghệ sau thu hoạch cùng những chương trình tiếp thị nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường.

“Hiện Trung Quốc đang có những chính sách hỗ trợ nông dân trồng thanh long trên diện rộng để giảm nhập khẩu, vì thế Việt Nam cũng cần có chính sách để nâng cao chất lượng thanh long sau thu hoạch, tìm kiếm thị trường mới để giúp tăng giá trị XK trong những năm tới”- ông Châu nói.

Ông Bùi Đăng Hưng – Chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận cho biết, thanh long Bình Thuận đang gặp khó đầu ra, lượng thanh long XK năm 2012 chỉ đạt 60% so với cùng kỳ năm trước. Bình Thuận hiện là “thủ phủ” thanh long của cả nước với tổng diện tích trên 19.500 ha, sản lượng bình quân hàng năm gần 400.000 tấn. Thanh long Bình Thuận đã được XK sang thị trường Mỹ, châu Âu… Thị trường lớn nhất vẫn là châu Á với hơn 85% thị phần. Tuy nhiên, đến 80% sản lượng thanh long XK của tỉnh hiện nay bằng đường tiểu ngạch (chỉ 20% XK chính ngạch).

Về vấn đề đầu ra đang gặp khó, ông Hưng cho biết, nguyên nhân là những thị trường nhập khẩu thanh long của Bình Thuận như: Trung Quốc, Thái Lan… đều đang vào mùa trái cây nên họ hạn chế nhập trái cây từ bên ngoài. Để mở rộng thị trường XK thanh long bền vững thì ngoài tiêu chuẩn sạch, an toàn, đòi hỏi phải đáp ứng được những yêu cầu riêng của từng quốc gia nhập khẩu.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm