| Hotline: 0983.970.780

Phong cách đại gia

Thứ Tư 01/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

De Gea muốn ra đi, Man Utd có thể mất trắng thủ môn này trong vòng một năm nữa, những điều ấy khiến mọi người nghĩ rằng Quỷ đỏ đang lâm vào thế bí trong vụ chuyển nhượng bom tấn này.

Sự thật đúng là như vậy. Bằng kinh nghiệm “săn đầu người” đẳng cấp cao nhiều năm, Real Madrid luôn biết cách lựa đúng thời điểm để tung đòn quyết định trong những vụ áp phe đình đám.

Nhưng Man Utd 2015 không còn là chính họ so với một năm về trước. Nếu như Tottenham dễ bị lóa mắt vì tiền và chấp nhận bán đi những ngôi sao tốt nhất (Modric, Gareth Bale), hay AS Monaco bị Luật công bằng tài chính làm khó rồi đành để James Rodriguez ra đi, thì Quỷ đỏ hoàn toàn không nằm trong số ấy.

Bất chấp thành tích không tốt trong hai năm vừa rồi, đội chủ sân Old Trafford vẫn là CLB kiếm tiền tốt nhất thế giới. Cái khó duy nhất của họ ở vụ De Gea chỉ là khoản tiền 35 triệu bảng (số tiền họ định giá anh này) sẽ bị mất vào mùa hè sang năm.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tin rằng Quỷ đỏ sẽ bị con số “không nhỏ” ấy hù dọa, mà quên mất rằng tiền bạc với Man Utd chưa bao giờ được coi là vấn đề.

Đội bóng của Van Gaal không thiếu tiền. Họ sẵn sàng chấp nhận cho De Gea ngồi chơi xơi nước một năm nếu anh này quyết tâm đòi đi, còn Real Madrid không chịu xuống nước (hoặc chi thêm tiền hoặc để một ngôi sao của họ di chuyển theo chiều ngược lại).

Và nếu đứng trên góc độ ấy thì Man Utd lại chính là người nắm quyền tự quyết. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, ngoài tiền ra Quỷ đỏ chẳng mất gì. Trong khi ấy, kẻ bị thiệt sẽ là De Gea và Real Madrid.

Người gác đền sinh năm 1990 chắc chắn sẽ sa sút phong độ khi không được bắt chính thường xuyên. Còn bến đỗ trong mơ của thủ thành này cũng mất luôn phương án thay thế Casillas trong dài hạn. Đó là chưa kể, sau một năm nữa Real Madrid liệu có mặn mà với ngôi sao chỉ quen đánh bóng ghế dự bị.

Tờ Marca, ấn phẩm báo chí bán chạy thứ nhì xứ bò tót và là một tờ báo thân Real Madrid, chua chát thừa nhận, đội chủ sân Bernabeu đang lâm vào ngõ cụt trong vụ chuyển nhượng được đánh giá là bản lề dưới thời tân HLV trưởng Rafa Benitez. Tờ báo này thậm chí còn dẫn lời Van Gaal rằng, Man Utd không chấp nhận giảm giá dù chỉ là 1 triệu bảng cho De Gea.

Không chỉ giữ quan điểm cứng rắn về De Gea, Van Gaal và Man Utd còn tách chuyện hỏi mua Sergio Ramos ra thành một thương vụ độc lập, không liên quan gì tới người đồng đội ở ĐT Tây Ban Nha. Từ chỗ là một phần của việc trao đổi giữa hai CLB, Quỷ đỏ tham vọng sở hữu đồng thời cả hai ngôi sao đẳng cấp thế giới này.

Cách làm này của đội bóng giàu thành tích nhất giải Ngoại hạng xứng đáng được coi là phong cách của đại gia. Đã qua rồi cái thời họ bằng lòng với những cầu thủ tầm trung, Man Utd bây giờ chỉ hướng sự chú ý đến những ngôi sao hàng đầu. Họ muốn Ramos, Gareth Bale, Benzema, Schweinsteiger, Otamendi - những người đã khẳng định được tên tuổi và đẳng cấp, chứ không còn là Fellaini, Leighton Baines như cách đây 2 năm.

Ngay cả khi thất bại, Quỷ đỏ cũng phải “bó tay” với những ngôi sao hàng đầu. Falcao có thể đã khóc lúc rời Nhà hát của những giấc mơ nhưng anh cũng chẳng phải quá buồn khi trở thành nhân chứng lịch sử cho sự trở lại của một đế chế.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm